Đi ăn hàng, Tổng thống Áo phải xin lỗi vì vi phạm giờ giới nghiêm

Minh Hạnh |

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi vi phạm lệnh giới nghiêm phòng dịch COVID-19.

Theo tờ Kurier của Áo, cảnh sát tuần tra đã tìm thấy Tổng thống Van der Bellen và phu nhân trên sân thượng của một nhà hàng Ý ở trung tâm Vienna sau 0h ngày 24/5.

“Tôi ra ngoài cùng vợ và 2 người bạn. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà kể từ khi chính phủ áp lệnh phong tỏa”, ông Van der Bellen viết trên Twitter.

“Sau đó, chúng tôi mải nói chuyện quên cả thời gian. Tôi rất xin lỗi! Đó là một sai lầm.”

Theo lệnh của chính phủ, các nhà hàng ở Áo được phép mở lại từ ngày 15/5, nhưng phải tuân thủ quy định giãn cách và đóng cửa lúc 23 giờ.

Chủ nhà hàng nơi Tổng thống Áo ghé thăm nói với tờ Krone rằng ông nghĩ mình vẫn tuân thủ lệnh giới nghiêm vì đã dừng phục vụ vào lúc 23 giờ. Ông cũng cho rằng việc các thực khách tiếp tục ngồi trên sân thượng sau 23 giờ là không trái quy định.

Theo tờ Kurier, nhà hàng nói trên có thể sẽ bị phạt vì vi phạm giờ giới nghiêm.

Tổng thống Áo cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm nếu chủ nhà hàng bị tổn thất vì sự cố không mong muốn.

Theo Wordometers, Áo hiện đã ghi nhận tổng cộng 16.539 ca mắc COVID-19, với 641 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại