Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét

Long Phạm |

Cùng đóng vai phản diện nhưng Trang Cherry thì gây được thiện cảm còn Thanh Bi lại bị ghét khá nhiều.

Trang Cherry (vai Diệp phim Sống chung với mẹ chồng) và Thanh Bi (vai Minh Điệp phim Người phán xử) có lẽ là hai diễn viên gây sốt nhất thời gian qua nhờ đóng vai phản diện.

Thanh Bi và Trang Cherry đều thủ vai kẻ thứ ba lẳng lơ, xảo quyệt, chen ngang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Và cả hai đều khá thành công trong việc đẩy kịch tính phim lên đỉnh điểm thông qua nhân vật mình đóng.

Tuy nhiên, Trang Cherry lại gây được khá nhiều thiện cảm với khán giả, còn Thanh Bi lại liên tục bị ghét và phải hứng chịu gạch đá.

Bị ghét vì thời điểm xuất hiện

Trong Người phán xử, Thanh Bi xuất hiện ngay từ đầu, khi tình tiết phim chưa có mâu thuẫn gay gắt. Vợ chồng Phan Hải và Diễm My lúc đó vẫn đang chung sống yên ổn.

Chỉ từ khi Điệp (nhân vật của Thanh Bi) bước vào, gia đình Phan Hải mới tan vỡ. Cô ả liên tục ve vãn Phan Hải, khiến anh ta hắt hủi Diễm My. Đối thủ trực tiếp của Điệp chính là Diễm My, nhân vật chính diện được khán giả yêu quý. Điều này đẩy xung đột phim lên tới đỉnh điểm, gây nhiều ức chế cho người xem.

Trong khi đó, ở phim Sống chung với mẹ chồng, vai diễn của Trang Cherry lại xuất hiện khi xung đột đã lên tới đỉnh điểm, và vai trò thực sự của cô không phải "thêm dầu vào lửa" như nhiều người tưởng, mà lại là đầu mối hóa giải mọi chuyện. 

Khác với Thanh Bi, đối thủ trực tiếp của cô không phải Vân (kiểu nhân vật chính diện như Diễm My) nên không bị khán giả ghét.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 1.

Nhân vật Diệp của Trang Cherry chính là quả báo cho mẹ con bà Phương.

Dù Diệp (nhân vật của Trang Cherry) tỏ ra khá độc ác và trâng tráo, nhưng cái độc ác đó lại dành cho những nhân vật cũng rất đáng ghét là mẹ con bà Phương.

Điều này khiến Trang Cherry không còn là vai phản diện đơn thuần, mà giống như "vị thánh" bước xuống trừng trị mẹ con bà Phương và đòi lại công bằng cho Vân. Chỉ có điều, cách hóa giải của Trang Cherry hơi cực đoan.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 2.

Nhân vật của Trang Cherry đóng vai trò hóa giải mâu thuẫn hơn là thêm dầu vào lửa.

Với tâm lý "kẻ thù của kẻ thù là bạn", khán giả hiển nhiên sẽ rất thích Trang Cherry và hả hê mỗi khi cô xuất hiện, chứ không bị ức chê như Thanh Bi.

Quả nhiên, nhờ có sự "trừng trị" của Trang Cherry mà mẹ con bà Phương đã phải hối hận và thay đổi thái độ với Vân. Nếu Trang Cherry không xuất hiện, chưa chắc mâu thuẫn đã được hóa giải.

Bị ghét vì lối diễn xuất

Tuy cùng đóng vai phản diện, nhưng cách diễn của Trang Cherry và Thanh Bi lại khác nhau một trời một vực.

Trong khi Trang Cherry diễn khá sắc xảo và thể hiện được phong thái của một diễn viên chuyên nghiệp thì Thanh Bi lại bị đánh giá là diễn lố, cường điệu hóa mọi thứ một cách quá mức.

Trong phim, mọi lời lẽ của Trang Cherry đều vừa vặn, không thừa, không thiếu, nói câu nào chuẩn câu đó thì Thanh Bi lại có phần thoại khá ngô nghê, thiếu sâu sắc, như kiểu đang cố thể hiện mình là người độc ác.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 3.

Trang Cherry chỉ cần một cái liếc mắt là đủ thể hiện sự gian ác của nhân vật.

Trong khi Trang Cherry chỉ cần một cái liếc mắt là thấy được sự đanh đá, thủ đoạn thì Thanh Bi lại luôn phải cố trợn mắt, dựng người lên, nhìn khá nhàm chán và thiếu chuyên nghiệp.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 4.

Thanh Bi luôn cố trợn mắt, gồng người nên nhìn khá gượng ép

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 5.

Và diễn xuất khá cứng

Hơn nữa, Trang Cherry còn có giọng nói trầm ấm, rõ ràng, dễ nghe hơn. Trong khi đó, giọng của Thanh Bi lại bị nhão, hơi trẻ con, không hợp với vai phản diện nhưng lại phải cố nhấn nhá, nên thành ra điệu quá mức, khiến khán giả khá khó chịu khi nghe.

Bị ghét về cách ăn mặc

Dù cùng là vai lẳng lơ, giật chồng, nhưng Trang Cherry vẫn ăn mặc khá giữ ý còn Thanh Bi lại bị guồng theo những kiểu thật hở hang.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 6.

Trang Cherry khá kín đáo

Chính điều này đã khiến nhân vật của Thanh Bi trở nên phản cảm. Cô nàng cũng không ít lần bị phản đối vì ăn mặc quá thiếu vải trên sóng truyền hình.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 7.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 8.

Còn Thanh Bi lại khá hở hang

Bị ghét về cách phô diễn đời tư

Trang Cherry vốn được học hành bài bản Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội nên có khả năng ca hát và diễn xuất tốt. Cô cũng muốn hướng đến hình ảnh của một nghệ sĩ thực sự nên khá kín đáo về đời tư.

Trang Cherry có khả năng ca hát tốt

Trong khi đó, Thanh Bi lại có xu hướng phô diễn đời tư hơi quá đà. Cô nàng thường xuyên live stream ăn mặc hở hang và lộ hàng một cách lộ liễu.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 10.

Thanh Bi thường xuyên live stream hở hang và lộ hàng

Đặc biệt, nhiều người còn cho rằng Thanh Bi đang cố lợi dụng vai trò là bạn gái của Quang Lê để nổi tiếng. Cô thường xuyên lôi Quang Lê vào mọi cuộc live stream và chụp hình cùng mình.

Đều là kẻ thứ 3 lẳng lơ, xảo quyệt nhưng Trang Cherry được yêu còn Thanh Bi lại bị ghét - Ảnh 11.

Thanh Bi bị cho là lợi dụng Quang Lê để nổi tiếng

Những điều này khiến Thanh Bi đánh mất thiện cảm trong lòng khán giả. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, cả Trang Cherry và Thanh Bi đều đang gây dựng được tên tuổi nhờ vai phản diện trong hai bộ phim ăn khách này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại