Độc đáo và cá tính là hai điểm dễ nhận thấy trong 9 bộ sưu tập được trình diễn tại Đẹp Fashion show 10 (DFS 10). Nhưng là duy nhất thì e rằng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi hơi thở Alexander Queen, Dior và nhiều phong cách haute couture đình đám của thế giới vẫn còn hiển hiện rõ trên nhiều mẫu thiết kế của cái gọi là “duy nhất” - của DFS 10.
Trong DFS 10, chỉ có bộ sưu tập của nhà thiết kế Trương Thanh Hải với trang phục phản quang tạo nên sức hút và ấn tượng tốt. Đây là cảm nhận chung của khán giả sau khi theo dõi toàn bộ chương trình.
Một sản phẩm của DFS 10 (trên) và thiết kế của Christian Dior haute couture 2010. Sự trùng lắp về cách tạo khối, phom dáng, chất liệu và ngay cảý tưởng của hầu hết các mẫu thiết kế trong DFS 10 khiến phong cách cá nhân bị lu mờ.
Thiếu đột phá và thừa vay mượn?
Phần dạo đầu của DFS 10 khá ấn tượng với nhạc rock và những cô nàng "nổi loạn". Nhưng cách tạo kiểu tóc lại khá giống phong cách của McQueen đã trình diễn trong mùa thời trang 2011. Còn trang phục lại là một lại là một bước “tụt hậu” so với Lady gaga.
Có thể dễ dàng nhận thấy nguyên bản và phiên bản của hai kiểu tóc.
Thúy Vinh với phần tóc chải cao
Và đây là mẫu thiết kế và cách tạo kiểu tóc đặc trưng trong BST xuân hè 2010 của Alexander McQueen.
Áo của võ sĩ kiếm đạo và tùng váy mang hơi hướng châu Âu được gọi là sự "sáng tạo" của Kelly Bùi?
Tổ hợp văn hóa Châu Á dưới cái nhìn của sự thiếu chắt lọc của Hải Long và Thế Huy
Nhiều người xem có cảm giác "rối mắt" bởi quá nhiều chi tiết vụn được sử dụng trên bộ trang phục.
Cách sử dụng len móc, tạo khối và điểm nhấn trên trang phục của NTK Diễm My được cho là thuộc"khuôn mẫu" của Quỳnh Paris.
Bộ sưu tập đỏ của Lê Thanh Hòa khiến phần đông khán giả nhớ ngay đến đường nét, chất liệu và màu sắc của NTK Đỗ Mạnh Cường từng sử dụng, có khác chăng là những khối inox tạo điểm nhấn trên trang phục.
Màu đỏ tươi, những chất liệu lông vũ tổng hợp, vải "thảm", kết cấu tùng váy và cắt cúp ngực áo của Thanh Hòa được cho là "bản sao' của Đỗ Mạnh Cường.
Thiết kế hay làm phục trang?
Mẫu thiết kế của Lý Quý Khánh
Kết thúc show diễn nhiều khán giả hóm hỉnh đùa rằng nhà thiết kế trẻ Lý Quý Khánh đã trưng dụng khá khá rèm cửa, mùng mền xứ Quảng Châu, Thượng Hải để sử dụng cho BST của mình. Và sự xuất hiện của những mẫu trang phục trong bộ sưu tập của anh làm người xem hiểu rõ hơn khái niệm giữa người làm phục trang và nhà thiết kế.
Thiết kế là tạo mẫu, là xây dựng nên
những phong cách, xu hướng mới. Còn với thực hiện thiết kế của mình,
dường như Lý Quý Khách mới chỉ dừng lại ở việc khôi phục những giá trị
văn hóa trong phong cách thời trang châu Âu.
Đáng buồn hơn là “bóng dáng” của McQueen, Dior hiển hiện rõ trên một số bộ trang phục của anh. Yếu tố cá nhân và nét cá tính riêng biệt hầu như không có. Nói nặng lời như một sinh viên thiết kế trẻ thì "anh đang sao chép khá thành thục và khôi phục đặc biệt thành công".
Một sản phẩm của Lý Quý Khánh được thai nghén và nhào nặn từ hai mẫu thiết kế của McQueen?
Chương trình càng về phần kết khán giả càng thấy rõ sự lu mơ phong cách đặc trưng của các nhà thiết kế. Ngaybộ sưu tập được xem là ấn tượng nhất của NTK Công Trí cũng không phải là ý tưởng mới lạ trong làng thời trang bởi nó vẫn mang dáng dấp của McQueen.
Nhiều người cho rằng mẫu thiết kế của Công Trí được xây dựng trên những ý tưởng đã có trong các mẫu thiết kế của McQueen.
Thiết kế của Alexander Mcqueen
Một mẫu thiết kế của Công Trí xuất hiện trong đêm phúc khảo, được một số thành viên diễn đàn mạng cho rằng có nét tương đồngvới ý tưởng của McQueen.
Mẫu thiết kế của McQueen.
Ngay cả ý tưởng được cho là rùng rợn và tạo nên điểm mới lạ, ấn tượng nhất trong DFS 10 của Công Trí cũng được cho chịu ảnh hưởng BST của NTK Hà Lan Iris Van Herpen.
Mẫu thiết kế áo "xương người" của Lan Iris Van Herpen xuất hiện trong khuôn khổ tuần lễ thời trang cao cấp Paris thu/đông 2011. LanIris Van Herpen được xem là người kế vị "ngai vàng" của huyền thoại Alexander McQueen.
Khán giả thất vọng bởi việc"đảm bảo những giá trị của thương hiệu đẹp: độc đáo, cá tính và duy nhất"đã thất bại. Một số mẫu thiết kế của DFS 10 không phải hoàn toàn là "bản sao" của McQueen, nhưng việc ảnh hưởng sâu sắc phong cách ấn tượng của Alexander McQueen vô tình làm mất đi phong cách đặc trưng của từng nhà thiết kế.
Và nhiều khán giả buồn lòng về sự giới hạn của niềm đam mê.
Theo 24H