Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng

Chí Hiếu |

Vừa khánh thành vào cuối năm ngoái, tòa lâu đài màu vàng nổi bật tại tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm về sự hoành tráng và là "hàng hiếm" của địa phương.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 1.

Trong thời gian vừa qua mạng xã hội đã không ít lần chia sẻ về hình ảnh một tòa lâu đài nằm ven đê thuộc địa phận huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cách Hà Nội khoảng 30km. Đây được xem là một trong những công trình tuyệt đẹp nằm tại địa phương thu hút được sự quan tâm.

Nhìn tổng thể công trình có 3 tầng được làm theo lối kiến trúc lâu đài của châu Âu, tòa lâu đài cũng mang lại sự thu hút từ xa với tông màu vàng, trắng. Cũng chính vì mang một màu vàng cùng với sự hoành tráng, nhiều người còn hay gọi công trình này là tòa lâu đài dát vàng.

Nhìn cơ ngơi khủng như vậy, chắc hẳn nhiều người sẽ tò mò về vị đại gia sống trong tòa lâu đài này là ai và làm công việc gì?

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 2.

Theo người dân địa phương cho biết vị đại gia này tên Đỗ Trọng Sáu, một chủ cơ sở sản xuất gạch nổi tiếng. Tuy là một vị đại gia nổi tiếng trong vùng nhưng tính cách vô cùng gần gũi và mến khách, ông cũng là một trong những mạnh thường quân luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong vùng.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 4.
Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 5.
Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 6.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 8.
Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 9.

Cuối giờ chiều khi công việc cũng đã xong, ông Sáu sẽ đi đón các cháu của mình về nhà. Ông cho biết dù có làm việc vất vả như nào thì cũng thích nhất là về nhà có 3 thế hệ sống cùng với nhau. Hiện nay ông cùng vợ con và các cháu đang sống với nhau trong tòa lâu đài mới hoàn thiện được gần 1 năm.

Ông Sáu cho biết do sở thích muốn xây dựng một ngôi nhà theo ý của mình, phù hợp với công năng và cách sống của mình nên ông đã chọn một phong cách kết hợp khéo léo giữa châu Âu và châu Á. Bên ngoài toàn bộ kiến trúc từ tường, tum, cổng đến hàng rào đều có những hoa văn trang trí mang bản sắc châu Âu, bên trong là một bàn trà, bể cá và một khu vườn trồng cây ăn trái.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 10.

Khi nhìn bên ngoài, những gì mang lại cho các vị khách là vẻ đẹp sang - xịn - mịn, thì vào bên trong lại khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phòng khách rất rộng và bên trong được đặt một bộ bàn trà bằng gỗ, cùng những chiếc sập lớn mang đậm phong cách của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ nhưng ở phiên bản "cao cấp" hơn nhiều.

Lối cầu thang xoắn ốc rộng rãi cùng thang máy đưa mọi người lên với tầng 2 và tầng 3 của tòa lâu đài. Điểm gây chú ý nhiều nhất chắc hẳn là tầng 3 của công trình khi từ những chi tiết nhỏ nhất cũng được làm cầu kỳ, tỷ mỉ.

Phần tum lớn làm cho trần của tầng 3 mang ấn tượng mạnh cho người xem, xung quanh là những bức tranh đồng được một tay những người thợ lành nghề tại Nam Định tạo nên.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 12.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 14.
Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 15.
Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 16.
Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 17.

Nằm trong tòa lâu đài mang phong cách châu Âu, ông Sáu cẩn thận thiết kế một gian thờ mang nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Đứng trong "công trình nghệ thuật" này, ông Sáu cũng cho biết để tạo ra một tòa lâu đài như này chỉ vỏn vẹn 2 năm (2018-2020) cần số lượng đông đảo thợ lành nghề làm liên tục.

"Có thời điểm nhiều thợ nhất tại nhà tôi có tới 70 người làm ở nhiều hạng mục khác nhau, vật tư được đưa vào liên tục nên không bao giờ phải để thợ thiếu vật tư để làm. Việc làm hết chi tiết bao nhiêu vật tư thì tôi cũng chẳng đếm hết nhưng chắc chắn số tiền làm căn nhà cũng không quá 100 tỷ và cũng không dưới 10 tỷ đồng", vị đại gia người Hưng Yên bật mí.

Đến thăm tòa lâu đài khủng nhất tỉnh Hưng Yên, vị đại gia nổi tiếng giản dị bật mí về giá trị thực sự của công trình làm nhiều người khó tưởng tượng - Ảnh 19.

Theo ông Sáu, tòa lâu đài của mình cũng không phải là quá đắt đỏ, phần ngoại thất đến nội thất không phải làm bằng vàng mà chỉ là sơn nhũ vàng. "Nếu là vàng tôi sẽ đi giúp những người khó khăn chứ không mang đi để dát cả ngôi nhà như vậy", ông Sáu khẳng định.

Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, ông Sáu chia sẻ những người hàng xóm cũng rất yêu thích tòa lâu đài này khi ghé thăm. Bản thân ông cũng cảm thấy vui mừng khi có một nơi ở như ý, một trong những nơi khi nhắc đến tỉnh Hưng Yên là làm cho mọi người nhớ đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại