Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống

T.O.P |

Thực ra thì ai cũng có nguy cơ ngoại tình, và từ trước đến nay bạn vẫn đang sống trong thế giới như vậy rồi. Có gì đâu mà mất niềm tin?

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều , sự kiện nóng nhất của ngày hôm nay có lẽ là thông tin cặp đôi Song - Song đình đám xứ Hàn ly hôn, với nguyên nhân vì Song Joong Ki ngoại tình .

Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 1.

Ông xã của Song Hye Kyo bấy lâu nay vẫn được xem là chuẩn mực của phái mạnh: cơ bắp vừa đủ, khuôn mặt đẹp hút hồn, có sự nghiệp thành công và yêu chiều vợ hết mực (ít nhất là qua báo chí). Một người như thế mà giờ cũng dính nghi án ngoại tình? Chưa rõ thực hư thế nào, nhưng thử hỏi các chị em còn biết tin ai đây?

Hãy bình tĩnh đã. Bạn cần biết rằng câu chuyện ngoại tình đã được các nhà khoa học mổ xẻ qua nhiều nghiên cứu. Và thực ra thì nó chẳng liên quan gì đến khuôn mặt hay tính cách cả, mà còn từ nhiều yếu tố khác nữa.

Thế nên, hãy xem các nhà khoa học nói gì về ngoại tình, và nguyên nhân khiến các cặp đôi tan vỡ vì "tiểu tam" nhé.

1. Tiền là một phần của câu chuyện

Theo một nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí American Sociological Review thì trong một mối quan hệ, nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương về mặt tài chính, khả năng ngoại tình của bạn là cao hơn bình thường.

Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 2.

Nghiên cứu được thực hiện trên 2800 người từ 18 - 32 tuổi, và các chuyên gia nhận thấy xu hướng này đặc biệt đúng với trường hợp đàn ông bị lệ thuộc vào phụ nữ về tiền bạc. Có đến 50% đàn ông ở hoàn cảnh này đã ngoại tình, trong khi phụ nữ chỉ 5% thôi.

Tình huống ngược lại cũng có vấn đề khá thú vị: Khi kiếm nhiều tiền hơn, đàn ông cũng ít ngoại tình hơn. Tuy nhiên nếu kiếm được nhiều hơn 70% tổng thu nhập của gia đình, họ lại có xu hướng ngoại tình.

2. "Cả thế giới đều ngoại tình, trừ người yêu mình"

Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 3.

Năm 2015, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Social and Personal Relationships đã chi ra rằng khả năng ngoại tình của một người bình thường có thể lên tới 42%. Thế nhưng khi hỏi các ứng viên rằng họ có đang nghĩ người thương của mình đang ngoại tình không, thì câu trả lời chỉ là khoảng 5% thôi.

Hay nói cách khác, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng người mình thương sẽ phản bội mình cả.

3. Có cả gene ngoại tình

Có một số nghiên cứu tin rằng các yếu tố sinh học như gene và ADN có thể làm tăng tỷ lệ ngoại tình của con người. Như trong nghiên cứu của ĐH Queensland (Úc), những người sở hữu một số thụ thể sản sinh hormone vasopressin cũng có tiềm năng ngoại tình cao hơn.

Vasopressin là dạng hormone có liên quan đến nhiều hành vi xã hội, bao gồm niềm tin, sự đồng cảm và cảm xúc trong tình yêu. Theo như nghiên cứu, 40% phụ nữ và 62% đàn ông ngoại tình có liên quan đến loại gene sản sinh ra vasopressin.

4. Hàn gắn sau ngoại tình: quan trọng nhất là sự tha thứ

Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 4.

Theo M. Gary Neuman - tiến sĩ hôn nhân và gia đình, thì việc hàn gắn một mối quan hệ sau khi đối phương đã ngoại tình dù rất khó, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, người trong cuộc cần đảm bảo 3 điều sau:

1. Người ngoại tình cần thấy hối lỗi và muốn thay đổi.

2. Người bị lừa dối cần phải đảm bảo đối phương hoàn toàn chấm dứt chuyện ngoại tình.

3. Không nên hỏi những câu quá nhạy cảm về những gì đã xảy ra khi đối phương ở bên "tiểu tam". Càng biết nhiều, bạn sẽ càng khó tha thứ.

5. Tỷ lệ ngoại tình giữa đàn ông và phụ nữ là ngang nhau

Đó kết quả từ khảo sát của tạp chí New York Magazine thực hiện. Đúng là trước kia, đàn ông có xu hướng ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, nhưng nay thì tỷ lệ là gần như tương đồng.

Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 5.

Điều này cũng được thể hiện trong một số nghiên cứu khác. Năm 2011, một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Archives of Sexual Behavior cho thấy tỷ lệ đàn ông và phụ nữ ngoại tình lần lượt là 23% và 19% - những con số khá tương đồng.

6. Ngoại tình tư tưởng là có thật và ngày càng phổ biến

Ngoại tình không chỉ là về mặt thể xác và tình dục, mà những cảm xúc dành cho một người khác giới cũng được xem là ngoại tình - còn gọi là ngoại tình tư tưởng.

Theo một nghiên cứu do Hiệp hội hôn nhân và gia đình Hoa Kỳ thực hiện, hiện tượng ngoại tình tư tưởng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ít nhất 45% đàn ông và 35% phụ nữ thừa nhận mình từng có cảm xúc với người khác giới. 20% số này sau đó đã ngoại tình thực sự.

Đến Song Joong Ki còn bị nghi ngoại tình, đọc ngay các sự thật này để lấy lại niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 6.

Trên thực tế, ngoại tình tư tưởng là một khái niệm khó định nghĩa, tuy nhiên nó không hề vô hại. Sheri Meyers - chuyên gia về hôn nhân và gia đình, ngoại tình tư tưởng là bước đầu tiên để một người lấn sâu hơn vào một mối quan hệ không nên có. Cảm xúc sẽ ngày càng đầy lên, và đến một ngày đó mối quan hệ của bạn sẽ đổ vỡ thực sự.

7. Những người từng bị ngoại tình rất dễ "thêm một lần đau"

Một nghiên cứu vào năm 2017 trên 500 người, trong đó các ứng viên phải trả lời xem liệu họ đã từng ngoại tình trong mối quan hệ trước, và tình hình với mối quan hệ đang có.

Kết quả, những người từng ngoại tình trước kia có tỷ lệ tái phạm cao gấp 3 lần so với nhóm chưa ngoại tình.

Ngoài ra có một điểm đáng chú ý, đó là những người từng có người yêu phản bội mình cũng có tỷ lệ bị phẩn bội lần nữa ở mối quan hệ sau cao hơn gấp 2 lần.

Tham khảo: Business Insider, Bright Side

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại