Đến nhà anh trai ngủ nhờ, thanh niên ra tay sát hại chị dâu và 2 cháu ruột

Anh Phương |

Người anh trai không ngờ lòng tốt của mình lại dẫn đến cái chết thảm thương cho vợ con.

Grigoriy Bukhantsov, 25 tuổi, đến từ quận Sacramento, bang California, Mỹ, đã nhận tội đối với 3 tội danh giết người cấp độ một trong vụ sát hại chị dâu và hai cháu ruột của bị cáo năm 2012.

Phiên xét xử diễn ra ở Toà Thượng thẩm Sacramento ngày 27/3 vừa qua. Bukhantsov cũng nhận tội cưỡng bức cháu gái ruột của mình khi giết cô bé, theo tin đưa trên trang Sacramento Bee.

Bị cáo sẽ chính thức bị kết án ngày 27/4 tới đây, nhưng phiên toà thứ Ba vừa qua đã đi đến thoả thuận rằng Bukhantsov sẽ lãnh án tù chung thân thay vì án tử hình.

Ngày 22/10/2012, Grigoriy Bukhantsov khi ấy 19 tuổi, xuất hiện trước cửa nhà anh trai mình là Denis Bukhantsov tại thành phố Rancho Cordova và xin được ngủ nhờ đêm hôm đó.

Đến nhà anh trai ngủ nhờ, thanh niên ra tay sát hại chị dâu và 2 cháu ruột - Ảnh 1.

Nạn nhân Alina cùng con (trái) và cùng chồng Denis (phải)

Buổi sáng ngày hôm sau khi về nhà, Denis phát hiện thi thể của vợ mình Alina, con gái 3 tuổi Emmanuela và con trai 2 tuổi Avner.

Bukhantsov đâm mỗi người hơn 20 nhát bằng một con dao thái thịt và một con dao khác khi các nạn nhân đang ngồi ăn sáng, rồi trốn khỏi hiện trường bằng chiếc xe ô tô của gia đình.

Thành viên duy nhất trong gia đình còn sống sót lúc đó là cậu con trai Mark mới 6 tháng tuổi, đang ngủ trong nôi khi án mạng xảy ra.

Thủ phạm về sau được tìm thấy đang ngủ bên ngoài một nhà hàng ở quận Placer, cách Sacramento khoảng 35km.

Đến nhà anh trai ngủ nhờ, thanh niên ra tay sát hại chị dâu và 2 cháu ruột - Ảnh 2.

Anh trai bị cáo, Denis (trái) và cha mẹ nạn nhân Alina tại phiên toà

Bukhantsov có khả năng phải đối mặt với án tử hình nếu bị tuyên có tội, nhưng gia đình bị cáo đã xin miễn án tử và thay vào đó là án tù chung thân, theo thông tin từ Phó Chưởng lý quận Sacramento, Donnell Slivka.

Ông Slivka cho biết: "Đây không phải một quyết định vội vàng. Trước hết, các tội mà bị cáo phạm phải hết sức tàn ác và man rợ. Hắn đã giết hai đứa trẻ mới chỉ 2-3 tuổi."

Các công tố viên đã cân nhắc tuổi của bị cáo Bukhantsov tại thời điểm xảy ra án mạng, tình trạng tâm lý và các "vấn đề về tâm thần" của bị cáo. Họ cũng cân nhắc lời cầu khẩn của gia đình và mong muốn được nhìn thấy bị cáo sống phần đời còn lại sau song sắt.

Đến nhà anh trai ngủ nhờ, thanh niên ra tay sát hại chị dâu và 2 cháu ruột - Ảnh 3.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm tại ngôi nhà xảy ra án mạng

Điều tra của cảnh sát cho thấy Bukhanstov có quan hệ không tốt với gia đình, cả cha mẹ lẫn anh chị em của bị cáo đều từng xin toà lệnh hạn chế đối với Bukhanstov vì sợ anh ta gây chuyện.

Được biết, Bukhanstov đã nhiều lần đe doạ sẽ đâm, bắn và thiêu chết các thành viên trong gia đình, hành hung mọi người trong họ hàng, phá hoại tài sản và có dấu hiệu sử dụng ma tuý, rượu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại