Đến lượt đồng minh của Mỹ nghi ngờ TQ: TT Pháp nói "không thể ngây thơ kết luận TQ đã xử lý tốt dịch bệnh"

Hồng Anh |

Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa "thổi bùng" lên nghi vấn đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Financial Times vừa được đăng tải ngày hôm qua (16/4), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chia sẻ suy nghĩ của ông về cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) hiện đã bùng phát thành đại dịch và ảnh hưởng tới hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, AFP đưa tin.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Pháp đã nói rằng có những vùng xám trong cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh, và có những điều "đã xảy ra mà chúng ta không hề hay biết".

"Chúng ta không thể ngây thơ kết luận rằng Trung Quốc đã xử lý tốt tình hình dịch bệnh", ông Macron chia sẻ với phóng viên của Financial Times.

"Chúng ta không biết điều đó. Rõ ràng có những điều đã xảy ra mà chúng ta không hề hay biết", nhà lãnh đạo Pháp nói.

Tranh cãi xung quanh nguồn gốc của virus corona chủng mới

Trong khi đó, các đồng minh của Pháp là Mỹ và Anh lại có thái độ cứng rắn hơn khi nói đến Trung Quốc và dịch bệnh khởi phát tại quốc gia châu Á này hồi tháng 12 năm ngoái.

"Chúng ta sẽ phải đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc dịch bệnh này đã khởi phát như thế nào, và vì sao nó không được kiểm soát sớm hơn", Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu tại cuộc họp báo ngày thứ 6 tuần trước (10/4) khi được hỏi về mối quan hệ trong tương lai giữa nước này và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Raab hiện đang đảm nhiệm chức vụ Quyền Thủ tướng trong thời gian Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi phục sau khi được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 vừa qua đã tiếp tục "thổi bùng" lên nghi vấn đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc; và cho biết các quan chức chính quyền ông đang điều tra về giả thuyết này.

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra sau khi các báo The Washington Post và Fox News dẫn lời các nguồn giấu tên bày tỏ lo ngại rằng virus corona chủng mới có thể đã "vô tình" thoát ra từ một trung tâm thí nghiệm sinh học ở thành phố Vũ Hán.

Khi được phóng viên hỏi về giả thuyết này, ông Trump cho biết "câu chuyện này ngày càng được biết đến nhiều hơn" và nước Mỹ đang "tiến hành điều tra rất kĩ lưỡng xung quanh giả thuyết này".

Đến lượt đồng minh của Mỹ nghi ngờ TQ: TT Pháp nói không thể ngây thơ kết luận TQ đã xử lý tốt dịch bệnh - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Hut

Trung Quốc, Nga phản ứng mạnh trước lời cáo buộc của Mỹ và phương Tây

Trong khi đó, các nhà khoa học Trung Quốc vẫn luôn khẳng định rằng chủng virus corona mới đã khiến hơn 140.000 người thiệt mạng trên toàn thế giới bắt nguồn từ một khu chợ hải sản kinh doanh cả động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán.

Chiều 16/4, phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã khẳng định rằng lập trường của Trung Quốc về con đương lây truyền của virus corona chủng mới là "một vấn đề khoa học, cần được nghiên cứu bởi các nhà khoa học và các chuyên gia y tế."

"Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhiều lần khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus này là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm. Nhiều chuyên gia y tế uy tín trên thế giới cũng mô tả những giả thuyết dạng như 'rò rỉ phòng thí nghiệm' là thiếu bằng chứng khoa học", ông Triệu phản bác cáo buộc trước đó của Tổng thống Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có phản ứng mạnh trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 16/4 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo kênh CGTN, ông Putin đã nói rằng "ý đồ của một số người nhằm làm mất uy tín của Trung Quốc trong vấn đề nguồn gốc của virus corona mới (SARS-Cov-2) là không thể chấp nhận được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại