Đen đủi như ĐT Trung Quốc: Đi tránh Covid-19, nào ngờ UAE bùng dịch, lại phải về nước gấp

Linh Đan |

ĐT Trung Quốc muốn tập huấn ở nước ngoài để tránh dịch Covid-19, tuy nhiên cuối cùng họ phải trở về nhà sớm hơn dự kiến bởi tình hình dịch bệnh ở UAE hiện đang diễn biến phức tạp.

HLV Li Tie và các học trò bắt đầu tập huấn tại Dubai (UAE) từ hôm 6/3 để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Maldives (26/3) và Guam (31/3). Đây là kế hoạch đã được Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) thông qua từ trước, khi cho ĐTQG ra nước ngoài tập luyện để tân HLV Li Tie có nhiều thời gian rèn quân.

Ban đầu, ĐT Trung Quốc dự tính sẽ tập luyện tại đây đến ngày 20/3 thì di chuyển tới Thái Lan, nơi họ mượn sân để tổ chức thi đấu. Tuy nhiên, việc FIFA và AFC quyết định tạm hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đến cuối năm đã khiến kế hoạch phải thay đổi.

Theo dự tính của CFA, họ sẽ gia hạn thời hạn tập huấn ở Dubai của ĐT Trung Quốc đến ngày 25/3, đồng thời tổ chức thi đấu giao hữu với 2 CLB của Trung Quốc cũng đang tập luyện tại đây trong thời gian dịch bệnh.

Tuy nhiên một diễn biến bất ngờ khác xảy ra khiến kế hoạch trên phá sản. Sự lây lan trên quy mô toàn cầu của dịch Covid-19 khiến nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó có UAE.

Đen đủi như ĐT Trung Quốc: Đi tránh Covid-19, nào ngờ UAE bùng dịch, lại phải về nước gấp - Ảnh 1.

ĐT Trung Quốc phải rời UAE sớm hơn dự tính vì mối lo ngại dịch bệnh.

Hôm 12/3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá UAE đã phát đi thông báo về việc tạm hoãn tất cả các trận đấu bóng đá ở mọi hạng đấu trên cả nước. Ngay cả việc tổ chức thi đấu giao hữu giữa các đội bóng cũng không được phép. Điều này khiến cho 2 trận đấu tập vào ngày 14 và 19/3 như dự kiến của ĐT Trung Quốc không thể diễn ra, bởi chính quyền địa phương coi đây là "hành vi không an toàn".

Đến sáng 16/3, phía UAE quyết định thay vì hoãn các trận đấu đến hết tháng 3, họ sẽ cho "đóng băng" các giải bóng đá của mình trong thời hạn 4 tuần và chờ đến giữa tháng 4 để đánh giá tình hình.

Đứng trước diễn biến mới về dịch bệnh tại UAE, từ việc ra nước ngoài tập luyện để có được sự ổn định giữa mùa dịch, ĐT Trung Quốc lại lâm vào cảnh phải sớm tìm cách trở về nước để đảm bảo an toàn.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc), ưu tiên hàng đầu của CFA lúc này là "giúp ĐT Trung Quốc về nước càng sớm càng tốt", thay vì cố ở lại để hoàn thành nốt thời hạn tập huấn. Được biết, CFA đang gấp rút chuẩn bị và sẽ bố trí để thầy trò HLV Li Tie tiếp tục tập luyện tại một trung tâm ở tỉnh Hà Bắc sau khi trở về.

Đen đủi như ĐT Trung Quốc: Đi tránh Covid-19, nào ngờ UAE bùng dịch, lại phải về nước gấp - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại