Đêm cuối tuần cùng Cảnh sát 141 hóa trang xử lý vi phạm

B.Châu-P.Mai |

Đêm 23, rạng sáng 24/7, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại nhiều địa bàn như quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Lực lượng đặc biệt tiến hành cắm chốt công khai kết hợp với các tổ hóa trang tuần tra từng cung đường, ngõ phố khắp Thủ đô nhằm nhanh chóng phát hiện, xử lý đối tượng càn quấy và ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự trên đường phố.

Đêm cuối tuần cùng Cảnh sát 141 hóa trang xử lý vi phạm - Ảnh 1.

Hai đối tượng trẻ tuổi vi phạm lạng lách tìm cách tháo chạy khi gặp Cảnh sát 141.

Khoảng hơn 22h đêm 23/7, PV theo tổ hóa trang của Y7/141 do thiếu tá Nguyễn Minh Đức làm tổ trưởng. Khi tổ tuần tra đến đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) thì phát hiện hai thanh niên trẻ không đội mũ bảo hiểm đang “lượn lờ” có biểu hiện khả nghi nên đã bí mật bám theo.

Quá trình đeo bám đến khu vực hầm Kim Liên, tổ công tác nhanh chóng áp sát hai thanh niên, chặn dừng kiểm tra hành chính tại chỗ. Bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng 141, thanh niên cầm lái cho biết đang chở bạn đi chơi bằng xe máy của bố và không mang theo bất cứ giấy liên quan nào như đăng ký xe hay bằng lái…

Sau khi giải thích rõ về vi phạm của cả hai, tổ công tác đã bàn giao cả người liên quan cùng phương tiện về Công an phường sở tại để xử lý theo quy định.

Đêm cuối tuần cùng Cảnh sát 141 hóa trang xử lý vi phạm - Ảnh 2.

Hai thanh niên đầu trần tháo chạy với tốc độ cao bị tổ công tác 141 chặn lại trên phố Bùi Thị Xuân.

Công tác tuần tra sau đó được tiếp tục qua nhiều cung đường, tuyến phố thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Gần 23h cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên trong đó có cả nữ giới đầu trần bất ngờ vọt qua tổ công tác với tốc độ cao, liên tục lạng lách, vượt đèn đỏ trên đường. Tổ công tác liền bí mật ghi hình lại toàn bộ hành vi sau đó vượt lên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng liều lĩnh tăng ga bỏ chạy và đánh võng chèn ép lại xe của cảnh sát hòng thoát thân. Tuy nhiên, các đối tượng sau đó vẫn bị tổ hóa trang chặn dừng và đưa về trụ sở Công an phường Thanh Lương tiếp tục xử lý…

Đêm cuối tuần cùng Cảnh sát 141 hóa trang xử lý vi phạm - Ảnh 3.

Cả hai bị kiểm tra kỹ người cùng phương tiện.

 Đối diện với Cảnh sát, Nguyễn Anh Q. (SN 2003; người cầm lái) thừa nhận hành vi lạng lách trên đường rồi biện minh rằng vì thấy tổ công tác đi đằng sau nên mới sợ mà bỏ chạy.

Khi đồng hồ chuyển sang 0h sáng ngày 24/7, những tưởng đường phố đã bớt “nóng” thì tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm hai thanh niên “tóc tai thời trang” điều khiển xe máy Honda không mũ bảo hiểm đang di chuyển với tốc độ cao trên đường nên nhanh chóng tổ chức bám sát. 

Cả hai liều lĩnh bỏ chạy với tốc độ cao suốt chặng đường dài và sau đó bị Cảnh sát khóa chặt tại phố Bùi Thị Xuân. Với giọng nói run rẩy, Nguyễn Mạnh Đ. (SN 2005) nói mượn xe của chị gái rủ bạn lên phố chơi nhưng không ngờ bị Cảnh sát 141 bắt giữ.

Cả hai sau đó đã được tổ công tác 141 bàn giao về Công an phường Lê Đại Hành để xử lý theo quy định.

Đêm cuối tuần cùng Cảnh sát 141 hóa trang xử lý vi phạm - Ảnh 4.

3 đối tượng mang theo dao phóng lợn đi đánh nhau nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Cũng trong tối qua (23/7), Trung tâm thông tin chỉ huy 113 Công an TP Hà Nội nhận được tin báo có 1 nhóm thanh niên khoảng 30-40 xe máy, không đội mũ bảo hiểm mang theo phóng lợn, phớ, đao lạng lách đánh võng tại đường Thành Trung (huyện Gia Lâm, Hà Nội). 

Sau khi nhận tin, Đội CSGTTT Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ đã nhanh chóng triển khai lực lượng chặn bắt, truy đuổi. Đến 23h40, lực lượng chức năng bắt được 3 đối tượng cùng dao phóng lợn.

Qua khai thác ban đầu, 3 đối tượng khoảng 17 tuổi khai nhận ở Phú Xuyên và Hoàng Mai, tham gia cuộc hẹn đánh nhau tại Nhà thi đấu Gia Lâm.

Trong 11 năm hoạt động của các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội (từ tháng 8/2011 đến nay), lực lượng này đã gây được tiếng vang với mô hình trấn áp tội phạm đường phố hiệu quả, được nhiều tỉnh, thành phố học tập làm theo. Tính đến nay, lực lượng 141 đã kiểm tra xử lý 383.613 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó tạm giữ 115.550 phương tiện, bắt giữ 12.122 vụ với 15.585 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó cũng thu giữ 135 súng các loại, 1 quả lựu đạn, hàng chục kg ma túy và nhiều vũ khí thô sơ khác.​​​​

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại