Đề xuất lập bãi cho rùa đẻ trên vịnh Nha Trang

Lữ Hồ |

Ban quản lý vịnh Nha Trang đã đề xuất UBND TP. Nha Trang lập bãi cho rùa đẻ tại Bãi Bàng lớn - Đầm Tre, thuộc đảo Hòn Tre, vịnh Nha Trang, TP. Nha Trang.

Ngày 14/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Ban quản lý (VNT) Vịnh Nha Trang vừa có văn bản gửi UBND TP. Nha Trang đề xuất lập bãi cho rùa đẻ tại khu vực Bãi Bàng lớn - Đầm Tre, thuộc đảo Hòn Tre, vịnh Nha Trang, TP. Nha Trang.

Theo đó, BQL Vịnh Nha Trang đề xuất thực hiện khoanh vùng bảo vệ rùa biển và hệ sinh thái thảm cỏ biển tại khu vực Bãi Bàng lớn - nơi sinh sản cuối cùng của rùa biển trong vịnh Nha Trang. Lập đề án bảo tồn rùa biển trong vịnh Nha Trang với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, cộng đồng và các cá nhân liên quan.

Đề xuất lập bãi cho rùa đẻ trên vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Khu vực BQL Vịnh Nha Trang đề xuất lập bãi rùa đẻ. Ảnh BQL Vịnh Nha Trang.

Thực hiện “Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019, BQL Vịnh Nha Trang đã xây dựng đề án bảo vệ rùa biển tại Bãi Bàng lớn - Đầm Tre (đảo Hòn Tre) khu vực có hệ sinh thái thảm cỏ biển với độ phủ cao nhất hiện nay. Đây cũng là bãi đẻ cuối cùng của rùa biển trong vịnh Nha Trang.

Theo BQL Vịnh Nha Trang, trong các năm gần đây trong vịnh Nha Trang đều có ghi nhận về sự xuất hiện của rùa biển và dấu vết của rùa trên bãi cát tại Bãi Bàng lớn. Tuy nhiên, do một số hoạt động tạm thời của con người tại khu vực này đã làm ảnh hưởng đến việc sinh sản của rùa biển tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại