Để trở thành một trong số 1% những người giàu nhất thế giới, bạn cần có bao nhiêu tiền?

Hữu Hiển |

Theo một nghiên cứu của Knight Frank, bạn cần phải có tài sản ròng trị giá 12,4 triệu USD để trở thành một trong số 1% người giàu nhất ở Monaco – nơi có mật độ dân số siêu giàu dày đặc nhất thế giới.

Để trở thành một trong số 1% những người giàu nhất thế giới, bạn cần có bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

Theo một nghiên cứu mới đây, bạn cần phải có tài sản ròng trị giá 12,4 triệu USD để trở thành một trong số 1% người giàu nhất ở Monaco. Ảnh: Getty Images

Dữ liệu của tổ chức tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở tại Anh cho thấy giá trị tài sản ròng bạn cần có để có thể lọt vào danh sách "1% những người giàu nhất" ở 25 quốc gia.

Monaco - nơi mà Knight Frank cho biết có mật độ dân số siêu giàu dày đặc nhất thế giới - đứng đầu danh sách. Bạn cần phải có tài sản ròng trị giá 12,4 triệu USD để trở thành một trong số 1% người giàu nhất ở thân vương quốc này.

Ở vị trí thứ hai là Thụy Sĩ, nhưng đó là một sự suy giảm lớn so với Monaco. Bạn cần 6,6 triệu USD để lọt vào top 1% ở quốc gia nằm trên dãy Alps này.

Australia đứng thứ ba với 5,5 triệu USD; tiếp theo là New Zealand với 5,2 triệu USD; và Mỹ với 5,1 triệu USD; ở Anh là 3,3 triệu USD.

Quốc gia châu Á có thứ hạng cao nhất là Singapore, nơi bạn cần 3,5 triệu USD để nằm trong 1% những người giàu nhất, ngay trên Hồng Kông với 3,4 triệu USD. Ở Nhật Bản, bạn cần 1,7 triệu USD để trở thành một trong số 1% những người giàu nhất; trong khi ở Trung Quốc đại lục là 960.000 USD.

Ở Trung Đông, UAE đứng đầu danh sách. Bạn cần 1,6 triệu USD để lọt vào nhóm 1% người giàu nhất đất nước này.

Brazil đứng đầu danh sách ở Mỹ Latinh, với khi công dân nước này "chỉ cần có mức thu nhập tương đối thấp" 430.000 USD để nằm trong số 1% những người giàu nhất đất nước.

Để trở thành một trong số 1% những người giàu nhất thế giới, bạn cần có bao nhiêu tiền? - Ảnh 2.

Tài sản ròng cần có để trở thành một trong số 1% những người giàu nhất thế giới. Nguồn: Knight Frank

Monaco nhỏ hơn Công viên Trung tâm ở New York, nhưng có rất nhiều triệu phú

Theo trang Business Insider, Thân vương quốc Monaco có diện tích chỉ 1,98 km2, khiến nó trở thành quốc gia độc lập nhỏ thứ hai trên thế giới và thậm chí còn nhỏ hơn cả Công viên Trung tâm ở thành phố New York (Mỹ). Quốc gia châu Âu này ba mặt tiếp giáp với nước Pháp và mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải.

Mặc dù có kích thước nhỏ bé, Monaco lại có mật độ dân cư đông đúc, với dân số khoảng 39.000 người vào tháng 12/2022.

Khí hậu Địa Trung Hải, là nơi tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn và mức thuế thấp - bao gồm cả việc không đánh thuế thu nhập - đã giúp Monaco trở thành nơi trú ngụ của một nhóm những người giàu nhất thế giới.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, vào năm 2021, Monaco có tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người cao nhất thế giới, ở mức 234.317 USD, cao hơn Liechtenstein (169.260 USD), Luxembourg (133.745 USD) và Bermuda (112.652 USD).

Knight Frank trước đây đã ước tính rằng, vào năm 2026, sẽ có 255 người có tài sản ròng trị giá hơn 30 triệu USD, và gần 40.000 người có tài sản ròng trị giá hơn 1 triệu USD sống ở Monaco.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại