Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra

Anhdroid |

Có vẻ như căn nhà này sẽ rất phù hợp cho những tín đồ bóng rổ.

Nhìn bên ngoài, căn nhà hai tầng ở ngoại ô này trông khá là điển hình với hiên nhà trước cửa ra vào cùng với một chiếc bàn cho hai người đặt ở hè nhà, nhưng thay vì xây sân bóng rổ ở ngoài thì gia đình có thể chơi bóng rổ ngay chính phòng khách của căn nhà.

Gần đây công ty Nhật Bản Koizumi Sekkei đã hoàn thành xây dựng căn nhà độc đáo này với một sân bóng rổ ở ngay trong phòng khách, đó thực sự là một sự khác biệt lớn so với phòng khách truyền thống. Hãy cùng nhìn qua nhé.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 1.

Kiến trúc sư và studio thiết kế công nghiệp đã tạo ra Nhà sân bóng rổ cho một gia đình sống ở Shizuoka, một thành phố ven biển ở phía Đông Nhật Bản.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 2.

Những bậc thang bằng bê tông dẫn vào cửa chính của căn nhà… Trông vẫn rất bình thường đúng không?

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 3.

...và vào thẳng trung tâm của sân bóng.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 4.

Phần sân là phần rộng nhất của căn nhà và được lấy cảm hứng từ thiết kế của các sân nhà thi đấu điển hình, theo như nhà thiết kế Megan Shen. Sân rộng 800 feet vuông – tức là bằng khoảng ¼ kích thước sân thật.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 5.

Cột rổ được đặt cách mặt đất 10 foot trên các ván gỗ màu đỏ nâu, còn trần nhà cao khoảng 20 feet.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 6.

Sàn nhà được làm từ các tấm gỗ và có những đường màu trắng để tạo biên giới cho khu vực ném biên và ném 3 điểm.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 7.

Một tấm lưới bằng kim loại sẽ bảo vệ phòng bếp khỏi những cú ném bóng ngoài kiểm soát.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 8.

Căn bếp bao gồm một bàn dài, bàn nấu ăn làm từ thép không rỉ, ghế rocker xanh, dãy ghế mềm cùng với tủ đựng cùng màu với sàn nhà.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 9.

Các cánh cửa màu trắng bao quanh sân giấu tủ đồ, phòng tắm và cầu thang dẫn lên tầng trên. Cầu thang và phòng ngủ trên tầng được làm sáng bởi các cửa sổ trải dài quanh nhà.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 10.

Từ tầng 2 có thể nhìn xuống sân bóng ở phía dưới và có các giá sách để chứa sách.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 11.

Phòng ngủ của hai đứa trẻ và một bộ tổng thể với ban công nằm đối diện với nhau ở tầng trên.

Để tiết kiệm diện tích, người Nhật đã kết hợp sân bóng rổ với nhà ở mà không ai nhận ra - Ảnh 12.

Mặc dù sân trong này hiện tại là sân bóng rổ nhưng theo Shen, gia đình có thể biến nó thành thư viện hoặc khu vực chơi nhạc trong tương lai. 

“Căn nhà được xây dựng cho đa mục đích, và khách hàng có thể tìm ra nhiều khả năng để tận dụng căn nhà hơn” Ông cũng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại