*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Điều tra đường dây đẻ thuê phi pháp, cảnh sát phát hiện có cô gái bị dụ bán trứng 3 tháng một lần, đã bán 18 lần để có tiền tiêu vặt, tưởng không ảnh hưởng sức khỏe.
Đường dây mang thai hộ do Trần Thị Bích Thuận (SN 1976) và Trần Thị Bích Vân (SN 1983, cùng trú Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm đầu.
Chị T. ở Vĩnh Phúc nhận "đẻ thuê" cho một người đàn ông ở Hà Nội, nhưng khi thông báo rằng mình đã có thai, chị T. bị "đối tác" ngó lơ.
Một nhà nghiên cứu của Tổ chức Di sản Mỹ cho biết ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc giàu có thuê phụ nữ Mỹ làm người đẻ thuê đang là mối đe dọa an ninh của quốc gia này.
Lực lượng chức năng vừa đưa nhiều trẻ sơ sinh từ một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm đến cơ sở y tế để làm rõ nghi án đẻ thuê.
Theo luật sư, pháp luật cho phép việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; còn tất cả các hành vi lợi dụng việc mang thai hộ nhằm mục đích thương mại đều phải bị xử lý nghiêm.
Tại thời điểm bị bắt, Hiền và Lan đang thực hiện giao dịch "đẻ thuê" với 9 người phụ nữ, trong đó có 3 người đang có thai. Mỗi vụ "đẻ thuê" thường có giá dao động từ 830-850 triệu đồng.
Bộ Y tế cho biết theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian vừa qua, tình trạng tồn tại và hoạt động của những đường dây mua bán tinh trùng, noãn, phôi, "đẻ thuê" ngày càng diễn biến phức tạp.
Netizen đều dành sự quan tâm đặc biệt tới Trịnh Sảng khi nữ diễn viên tham dự phiên toà giành quyền nuôi con với Trương Hằng.
Một số quốc gia vẫn hợp pháp việc đẻ thuê. Nhưng hợp pháp không có nghĩa mọi thứ sẽ trở nên thật suôn sẻ.
Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến Trịnh Sảng đều trở thành tâm điểm của truyền thông châu Á.
Cuối cùng, sau 1 ngày im lặng, Trịnh Sảng đã có phản hồi đầu tiên.