Để thua ngày ra quân, HLV Việt Nam muốn đánh bại Thái Lan trong trận Chung kết

Hải Bình |

HLV Trịnh Duy Quang tự tin tuyên bố nếu gặp lại U21 Thái Lan trong trận Chung kết thì U21 Việt Nam sẽ đánh bại đối thủ này để giành chức vô địch của giải.

"Để thua trận đấu với Thái Lan không phải đã mất hết tất cả. Trước mắt U21 Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu nữa, tôi và các học trò sẽ bằng mọi cách để có thể góp mặt trong trận chung kết. Lợi thế của chúng tôi là có được 3 ngày nghỉ và sẽ tận dụng quãng thời gian này để khắc phục điểm yếu.

Thật sự, tôi rất muốn gặp lại Thái Lan trong trận chung kết của giải lần này. Và nếu điều đó trở thành hiện thực thì U21 Việt Nam sẽ đánh bại đối thủ này để giành chức vô địch của giải", HLV Trịnh Duy Quang mạnh mẽ tuyên bố sau thất bại 0-1 trước Thái Lan trong ngày ra quân.

Nhận xét về trận đấu ra mắt không được thành công như mong đợi, vị HLV của HAGL cho hay: "Tôi không hài lòng khi các học trò không thể tận dụng cơ hội, các đường chuyền cho các tiền đạo chưa thật sự sắc bén. Hơn nữa, việc quá vội vàng ở những cú ra chân cuối cùng, lại muốn thể hiện bản thân nên các tiền đạo đã không thể ghi được bàn thắng.

Hôm nay may mắn cũng đã ngoảnh mặt với U21 Việt Nam, có nhiều pha dứt điểm trúng xà ngang cột dọc. Ngoài ra, chúng tôi còn có 3 tình huống dứt điểm nhưng bị từ chối vì việt vị nhưng tôi đã dặn các học trò không nên phản ứng.

Có thể, U21 Thái Lan mới qua nên chưa bắt nhịp được, một vài ngày nữa khi hòa nhập với khí hậu ở đây họ sẽ thi đấu tốt hơn và sẽ là đối thủ đáng gờm tại giải lần này".

Để thua ngày ra quân, HLV Việt Nam muốn đánh bại Thái Lan trong trận Chung kết - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 Thái Lan trước U21 Việt Nam trong ngày khai mạc giải U21 Quốc tế 2017 - báo Thanh Niên. Ảnh: Dương Thu.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Julian Marin Bazalo của U21 Thái Lan cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên nên chúng tôi chưa thể hiện hết 100% khả năng của mình. Tham dự một giải đấu quốc tế nên cần thêm thời gian để bắt nhịp.

Tôi chỉ hài lòng kết quả trận đấu, lối chơi và sự thể hiện của các học trò chưa được như mong muốn. U21 Việt Nam là đội chủ nhà nên đã có trận đấu rất tốt hôm nay. Nếu may mắn hơn các bạn có thể cầm hòa và thậm chí giành chiến thắng. Tập thể đội bóng của các bạn là đội hình rất chất lượng với nhiều cá nhân đẳng cấp, có cầu thủ từng dự U20 World Cup.

Gần cuối hiệp 2 chúng tôi dễ chơi hơn vì có lợi thế dẫn bàn. Tôi biết U21 Việt Nam sẽ chơi tấn công dồn dập nên chỉ đạo các học trò chơi thấp và hạn chế được sức mạnh, không cho các bạn tìm được bàn gỡ. May mắn là điều không thể thiếu trong bóng đá và điều đó đã đến với Thái Lan ngày hôm nay. Các bạn có vài lần đưa bóng đi trùng xà ngang, cột dọc"

Giải U21 Quốc tế 2017 sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều ngày 14/12. U21 Thái Lan sẽ đối đầu với U21 Myanmar vào lúc 16h00. Sau đó, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại giải với U21 Yokohama lúc 18h30.

U21 Quốc tế: U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại