HLV U19 Việt Nam than quân kém tuổi, Myanmar liền đáp trả bất ngờ

Hải Bình |

Hóa ra, U21 Myanmar cũng đưa sang Việt Nam những cầu thủ trẻ hơn độ tuổi quy định của giải đấu, song dù sao vẫn nhỉnh hơn các học trò của HLV Trần Minh Chiến.

U21 Quốc tế 2017: U19 Việt Nam 1-1 U21 Myanmar

U19 Việt Nam vừa có trận đấu khá đáng khen và hòa U21 Myanmar 1-1. Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến cho rằng có thể vì thời tiết nên các học trò của ông vẫn chưa thể hiện được những gì tốt nhất:

"Thời tiết nóng bức ở miền Tây thật sự không phù hợp với những cầu thủ đến từ miền Bắc, nơi đang có khí hậu khá mát mẻ. Đặc biệt các em thuộc lò PVF chỉ mới có 3 buổi tập luyện khi di chuyển vào đây cùng toàn đội nên chưa bắt nhịp tốt được.

Tôi hy vọng ở trận đấu sau, những cầu thủ này sẽ quen dần với nền nhiệt độ khó chịu này và thi đấu tốt hơn nữa. Khi thể hiện được tốt nhất những gì của mình thì họ sẽ rất đáng xem".

U19 Việt Nam là lứa cầu thủ từng thất bại trước U18 Myanmar với tỷ số 1-2 tại giải U18 Đông Nam Á và sau đó bị loại từ vòng bảng khá cay đắng.

Trận đấu chiều nay giữa U19 Việt Nam và U21 Myanmar vì thế là cơ hội tốt để cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến đòi lại món nợ với bóng đá Myanmar. Tuy nhiên, mong ước đó của các tuyển thủ U19 Việt Nam đã chưa thật sự thành công.

"Tôi hài lòng khi toàn đội chơi tốt, rất nỗ lực để giành được trận hòa này. Mang tiếng là U19 Việt Nam nhưng trong đội có nhiều cầu thủ chỉ mới 18, 17 thậm chí là mới 16 tuổi nên không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa từ các học trò của mình.

Tôi chỉ mong những cầu thủ trẻ như Bảo Toàn, Quang Nho hay Y E Le Di Ne sẽ sớm bắt nhịp được với giải đấu và thể hiện được mình khi được tin dùng. Đối thủ của chúng ta toàn là những cầu thủ U21, họ kinh nghiệm và bản lĩnh hơn chúng ta rất nhiều", HLV Trần Minh Chiến chia sẻ khó khăn của U19 Việt Nam.

HLV U19 Việt Nam than quân kém tuổi, Myanmar liền đáp trả bất ngờ - Ảnh 2.

U19 Việt Nam có trận ra quân hòa 1-1 với U21 Myanmar tại giải U12 Quốc tế 2017.

"Tôi rất lo lắng khi ngồi vào vị trí này, nhiều người cũng đã từ chối khi được VFF tin tưởng. Thật sự trước khi trận đấu này diễn ra tâm trạng tôi rất khỏ tả, bởi đây là lần đầu được ngồi vào ghế HLV trưởng của một ĐTQG.

Nếu tôi từ chối thì không biết ai làm, khi tổ quốc cần thì mình phải phục vụ và hy vọng sẽ có giải đấu tốt cùng U19 Việt Nam", ông Chiến trải lòng thêm về thời điểm quyết định ngồi vào ghế thuyền trưởng U19 Việt Nam thay cho HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong khi đó, HLV Kyi Lwin của U21 Myanmar cho biết điều khá bất ngờ về độ tuổi thật của các học trò:

"Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả hòa 1-1 hôm nay. Thành phần chính của đội chủ yếu là U19 Myanmar nên đấu với U19 Việt Nam ngang tuổi và ngang tài ngang sức, U21 chỉ là cái tên của đội. Hơn nữa, có nhiều cầu thủ trẻ mới hội quân và mới tập luyện, thời gian gắn kết chưa nhiều nên lối chơi chưa được như ý muốn.

Chỉ có hai cầu thủ 21 tuổi góp mặt trong đội hình, còn lại đều mới 19 tuổi, họ còn rất trẻ. Chúng tôi đưa lứa này sang đây để chuẩn bị cho SEA Games 30 vào năm 2019. Đây là giải giao hữu và chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có thêm nhiều cơ hội được thi đấu".

Như vậy, lứa U21 Myanmar sang Việt Nam có nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19 và 21, trong khi đó U19 Việt Nam từ 16 - 18. Về cơ bản, kết quả hòa 1-1 khi đá vượt tuổi của thầy trò HLV Trần Minh Chiến vẫn là rất đáng khích lệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại