Đề thi môn chuyên ĐH Sư Phạm: Văn, Toán vừa sức, Ngoại ngữ khá khó

Chung Thủy/VOV.VN |

Chiều nay (1/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đã hoàn thành bài thi các môn chuyên với thời gian làm bài 120 phút.

Thời gian làm bài thi môn chuyên là 120 phút nhưng sau 90 phút đã có nhiều thí sinh hoàn thành bài và rời khỏi phòng thi.

Đề thi môn chuyên ĐH Sư Phạm: Văn, Toán vừa sức, Ngoại ngữ khá khó - Ảnh 1.

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi

Em Nguyễn Đăng Vinh, Trường THCS Archimedes cho biết, đề Toán của Chuyên ĐH Sư phạm năm nay gồm 5 câu. Vinh nhìn nhận, đề thi toán năm nay không khó lắm, vừa sức với thí sinh. Em khá tự tin với bài thi chiều nay, em hoàn thành 100% bài thi và kỳ vọng được 9 điểm trở lên.

Ngoài thi chuyên Đại học Sư phạm, Vinh còn đăng ký thi chuyên Khoa học Tự nhiên và trường Amsterdam. Với Vinh, kỳ thi này khá nhẹ nhàng, không áp lực vì đây là môn học sở trường của em.

Đề thi môn chuyên ĐH Sư Phạm: Văn, Toán vừa sức, Ngoại ngữ khá khó - Ảnh 2.

Em Nguyễn Đăng Vinh, Trường THCS Archimedes

Có cùng nhận định, em Hồng Anh, trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương (Việt Trì, Phú Thọ) cho hay, đề thi Toán chiều nay vừa sức với em. Theo Hồng Anh, đề thi thử còn khó hơn đề thi chuyên. Tuy vậy, em làm không hết bài, phải bỏ lại câu cuối, dự đoán bài thi đạt khoảng 6 điểm.

Với Hồng Anh, đây là kỳ thi trải nghiệm và thử sức của mình nên em không bị áp lực nhiều và cảm thấy khá thoải mái. Ngoài chuyên Đại học Sư Phạm, em đã đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Hùng Vương và kỳ vọng nhiều vào ngôi trường này.

Đề thi môn chuyên ĐH Sư Phạm: Văn, Toán vừa sức, Ngoại ngữ khá khó - Ảnh 3.

Em Hồng Anh, trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương (Việt Trì, Phú Thọ)

Ngoài những thí sinh thi vào trường chuyên với những môn học sở trường duy nhất thì vẫn có thí sinh chọn thi cả 2 môn chuyên. Em Khánh Chi, trường THCS Dịch Vọng Hậu chọn thi vào chuyên cả 2 môn Văn và Ngoại Ngữ. Theo em, đề văn năm nay không quá khó, em xác định ngay từ đầu là không ôn để thi chuyên văn mà chỉ thi vào cận chuyên. Mục tiêu chính của em là tập trung thi chuyên Ngoại ngữ, cho nên kỳ thi này không quá áp lực với em.

“Em cảm thấy khá thoải mái khi tham gia kỳ thi này. Phải tập trung ôn cả môn Văn và Ngoại ngữ nên em thấy rất vất vả. Em học thiên về môn Ngoại ngữ còn thi văn vào chuyên Đại học Sư Phạm chỉ để thử sức mình vì em cũng có năng khiếu môn Văn”, em Khánh Chi nói.

Đề thi môn chuyên ĐH Sư Phạm: Văn, Toán vừa sức, Ngoại ngữ khá khó - Ảnh 4.

Em Khánh Chi, trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội)

Với môn Ngoại Ngữ, em Nguyễn Hoàng Lê My (Trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội) đánh giá, đề thi năm nay tương đối khó. Trước đó, em có làm thử đề thi của năm ngoái thì thấy đề thi năm trước dễ hơn. Chiều nay em vẫn cố gắng làm hết bài, tuy nhiên có một số câu em khoanh theo cảm tính. My dự đoán, môn Tiếng Anh được khoảng 6 điểm. Tới đây, em tiếp tục thi chuyên Ngoại Ngữ và kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao hơn.

Đề thi môn chuyên ĐH Sư Phạm: Văn, Toán vừa sức, Ngoại ngữ khá khó - Ảnh 5.

Em Nguyễn Hoàng Lê My (Trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội)

Đi từ Nam Định lên Hà Nội để thi vào chuyên Đại học Sư Phạm, em Đặng Anh Thư, Trường THCS Lê Đức Thọ (Nam Định) cũng nhận định, đề thi Ngoại ngữ rất khó. Em không tự tin với bài thi và dự đoán số điểm chỉ ở mức trung bình. Nhiều câu có cấu trúc mới, không biết nên em “khoanh bừa”.

Thư muốn đăng ký thi chuyên ĐH Sư Phạm để thử sức mình. Trường THPT Nguyễn Khuyến, Lê Hồng Phong (Nam Định) là mục tiêu chính mà em hướng tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại