“Đệ nhất Thiếu Lâm” bất ngờ gặp họa vì uống rượu rồi chửi mắng võ sĩ MMA số 1 Trung Quốc

Tiểu Mã |

Truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc đang rất lo lắng cho Yi Long sau khi anh xúc phạm Li Jingliang – võ sĩ MMA nổi tiếng ở UFC.

Một loạt tờ báo Trung Quốc như Sina, Sohu hay New.QQ vừa đăng tải những thông tin xoay quanh Yi Long – người từng được mệnh danh "Đệ nhất Thiếu Lâm" và võ sĩ MMA nổi tiếng nhất Trung Quốc - Li Jingliang.

Theo New.QQ, vào tối 17/2 vừa qua, sau khi uống rượu, Yi Long đã thực hiện một cuộc livestream trên mạng xã hội. Tại đây, võ sĩ sinh năm 1987 đã dùng những lời lẽ rất nặng nề để chỉ trích, thậm chí là xúc phạm Li Jingliang.

"Li Jingliang là một kẻ cặn bã. Anh ta thật ngu xuẩn. Anh ta là kẻ chỉ biết đến tiền. Anh ta không hề thi đấu ở Trung Quốc, không có võ đường ở Trung Quốc. Anh ta chỉ biết đấu ở nước ngoài".

Sở dĩ Yi Long đưa ra những lời lẽ nặng nề như vậy để mạt sát Li Jingliang là bắt nguồn từ việc cách đây không lâu, trong một lần trả lời truyền thông, Li Jingliang đã tuyên bố rằng hai người không cùng đẳng cấp với nhau và Li Jingliang có thể dễ dàng hạ đo ván Yi Long trong vòng 1 phút.

Tuy nhiên, theo tờ Sina thì Yi Long đã thốt lên những lời này ở hoàn cảnh mà anh vừa uống rượu, tâm trạng có phần bị mất kiểm soát.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” bất ngờ gặp họa vì uống rượu rồi chửi mắng võ sĩ MMA số 1 Trung Quốc - Ảnh 1.

Yi Long sau khi uống rượu đã buông lời xúc phạm Li Jingliang khiến đối thủ nổi giận.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc, sau khi bị Yi Long xúc phạm ở buổi livestream tối 17/2, Li Jingliang đã nổi cơn tam bành. Võ sĩ MMA lập tức đưa ra tuyên bố đáp trả: "Yi Long, bạn hãy đợi tôi. Tôi không có thời gian để nói chuyện với bạn ngay bây giờ, nhưng tôi thề sẽ sớm gặp để "tẩy sạch" bạn!".

Sau khi đề cập tới câu chuyện nói trên, tờ Sina tỏ ra lo lắng cho Yi Long. Tờ báo Trung Quốc phân tích: "Li Jingliang là võ sĩ MMA chuyên nghiệp đã ký hợp đồng với UFC. Anh cũng là võ sĩ hàng đầu, luôn có mặt trong top 20 võ sĩ mạnh nhất UFC hạng bán trung. Thế nên, việc Li Jingliang không muốn thi đấu ở các giải trong nước như Wulin Feng là hoàn toàn dễ hiểu.

Việc Li Jingliang có thể kết liễu Yi Long trong 1 phút là hoàn toàn có cơ sở. Không phải là Li Jingliang không có khả năng đó. Vấn đề chỉ là cách nói của Li Jingliang tỏ ra thiếu khiêm tốn, không giống với truyền thống văn hóa của người Trung Hoa.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” bất ngờ gặp họa vì uống rượu rồi chửi mắng võ sĩ MMA số 1 Trung Quốc - Ảnh 2.

Li Jingliang là võ sĩ nổi tiếng ở UFC và được đánh giá mạnh hơn hẳn Yi Long.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” bất ngờ gặp họa vì uống rượu rồi chửi mắng võ sĩ MMA số 1 Trung Quốc - Ảnh 3.

Hiện tại, Li Jingliang đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu ở UFC vào ngày 8/3 tới gặp một đối thủ người Mỹ. Nhưng sau trận đấu này, Li Jingliang chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình đó là tìm gặp Yi Long.

Rõ ràng, Yi Long đã tự gây rắc rối cho chính mình. Bệnh tật đến từ miệng. Tại họa đến từ miệng và Yi Long đang thực sự gặp họa.

Chắc hẳn không ai có thể nghi ngờ đẳng cấp của Li Jingliang. Anh ta nặng 77kg. Yi Long hiện có trọng lượng không chênh lệch nhiều nhưng Yi Long đã bỏ bê luyện tập trong một thời gian khá dài. Hơn nữa, đẳng cấp của Yi Long không thể được đánh giá cao như Li Jingliang. Nếu đối đầu, chắc chắn Yi Long khó thoát khỏi một thất bại knock-out.

Trong trường hợp nếu Yi Long từ chối, không dám giao đấu với Li Jingliang, đó cũng chẳng khác nào Yi Long đã tự thừa nhận thất bại. Nếu Yi Long chọn cách đó, chắc chắn anh ta sẽ phải chịu tiếng xấu trong giới võ lâm Trung Quốc".

“Đệ nhất Thiếu Lâm” bất ngờ gặp họa vì uống rượu rồi chửi mắng võ sĩ MMA số 1 Trung Quốc - Ảnh 4.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng Yi Long bỏ bê luyện tập và anh đã gặp họa vì trót xúc phạm Li Jingliang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại