Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội

HN |

Từ ngọc nữ được mệnh danh là "quốc bảo Nhật Bản", Sawajiri Erika đã tự tay hủy hoại tất cả vì đắm chìm trong những cuộc ăn chơi thác loạn, ma túy và lùm xùm tình ái.

Mỹ nhân được mệnh danh là "quốc bảo mỹ nữ" Nhật Bản

Năm 2005, bộ phim "Một lít nước mắt" từng gây sốt khắp màn ảnh châu Á bởi câu chuyện xúc động về cô bé mắc bệnh bại não nhưng có nghị lực phi thường - Aya. Khi đó, dù chưa trải qua bất kỳ trưởng lớp diễn xuất nào nhưng nhờ năng khiếu bẩm sinh, nữ diễn viên Erika Sawajiri - người đảm nhận vai Aya đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Vai diễn giúp Erika Sawajiri gặt hái nhiều giải thưởng lớn, trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Cũng từ đó, cô trở thành mỹ nhân hàng đầu được săn đón.

Không những thế, nhờ nhan sắc ngọt ngào, thánh thiện như thiên thần cùng vóc dáng đẹp, Erika Sawajiri còn nhiều lần được bình chọn là một trong những sao nữ xinh đẹp nhất Nhật Bản, và được mệnh danh là "Quốc bảo mỹ nữ" của xứ sở hoa anh đào.

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 1.
Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 2.
Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 3.

Erika Sawajiri sở hữu nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm.

Erika Sawajiri sinh năm 1986, là con út trong gia 3 anh chị em, mang trong mình hai dòng máu, Nhật - Pháp. Tuổi thơ của cô không hề êm ả vì liên tục phải hứng chịu nhiều biến cố đau thương.

Khi Erika vào năm thứ nhất phổ thông, anh trai cả của cô đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Nỗi đau mất anh chưa kịp nguôi ngoai, Erika Sawajiri lại phải chứng kiến người cha yêu dấu từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư.

Tuổi thơ sớm chịu nhiều nỗi đau hình thành nên một Erika gan góc, dám nghĩ làm dám làm và có phần liều lĩnh.

Từ nhỏ, cô đã hâm mộ ca sĩ nổi tiếng Namie Amuro và ước mơ được đứng trên sân khấu. Vì thế từ năm 13 tuổi, Erika đã quyết tâm gia nhập làng giải trí với công việc đầu tiên là làm người mẫu áo tắm.

Nhờ vậy, Erika Sawajiri nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất, đạo diễn và được giao cho vai phụ trong một số phim truyền hình. Gương mặt đẹp cùng lối diễn xuất có hồn giúp cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 4.

Vai nữ chính trong bộ phim "Một lít nước mắt" đã đưa Erika thành sao chỉ sau một đêm.

Sau khi được chọn vào vai chính trong bộ phim "Một lít nước mắt" và gặt hái thành công vang dội, tên tuổi Erika Sawajiri bước lên một tầm cao mới. Cô ghi dấu ấn đậm nét với nhiều bộ phim như "Shinjuku Swan", "Closed Note", "Pacchigi!", "Helter Skelter"…

Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên còn lấn sân sang làm ca sĩ. Người đẹp đã phát hành nhiều single và là nữ ca sĩ trẻ có nhiều đĩa được tiêu thụ nhất.

Từ ngọc nữ được ngưỡng mộ đến "nữ hoàng scandal"

Khi chỉ mới 19 tuổi, Erika Sawajiri đã có trong tay danh tiếng mà nhiều người ước ao. Những thành công quá nhanh đã khiến cô dần mất đi lý trí và bản lĩnh. Sự nghiệp của Sawajiri Erika cứ thế trượt dài trong những bê bối đời tư.

Thay vì cho ra mắt những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, Erika Sawajiri lại thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những lùm xùm tình ái, cuộc sống thác loạn trong quán bar và nhiều phát ngôn thiếu suy nghĩ...

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 5.

Liên tục vướng vào những scandal không đáng có, Erika khiến công chúng lắc đầu ngán ngẩm. Từ nàng ngọc nữ được hàng triệu người yêu mến và ngưỡng mộ, người đẹp bỗng chốc trở thành "nữ hoàng scandal" của showbiz Nhật Bản.

Năm 2009, Sawajiri Erika bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia truyền thông hơn cô đến 22 tuổi- Tsuyoshi Takashiro.

Cuộc hôn nhân từng khiến Jbiz tốn nhiều giấy mực bởi ngoại hình và tuổi tác chênh lệch của cặp đôi. Song nhiều người vẫn chúc phúc cho ngôi sao "Một lít nước mắt" bởi sau nhiều sóng gió, cuối cùng cô cũng đã tìm được bến đỗ bình yên, tránh xa những scandal tai tiếng.

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 6.

Cuộc hôn nhân giữa Erika Sawajiri và đại gia truyền thông từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Đáng tiếc là Erika Sawajiri và Tsuyoshi Takashiro không ở bên nhau được lâu. Chỉ 1 năm sau khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đã nảy sinh những mâu thuẫn về tiền bạc và đưa nhau ra tòa. Đến tháng 12/2013, sau nhiều lần hòa giải và tranh cãi, vợ chồng Erika Sawajiri chính thức ly hôn.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với đại gia truyền thông, Erika quyết tâm quay trở lại showbiz. Tuy nhiên thay vì đóng phim chính thống, cô lại lấn sân sang dòng phim 18+, đồng thời tung ra những bộ ảnh táo bạo, sexy trên các tạp chí người lớn.

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 7.
Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 8.
Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 9.

Sau khi ly hôn, Erika Sawajiri hướng tới hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm và chọn đóng nhiều phim 18+.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng Erika Sawajiri vẫn tin rằng đây là con đường đúng đắn dành cho cô. Nữ diễn viên tâm sự cô muốn thoát khỏi hình tượng ngây thơ trong "Một lít nước mắt" để hướng tới một hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn. Tuy nhiên, những bộ phim 18+ của Sawajiri Erika đều không thành công như cô mong đợi.

Cuộc đời trượt dài vì nghiện ngập, tù tội

Giữa tháng 11/2019, làng giải trí Nhật Bản chấn động trước thông tin nàng "ngọc nữ một thời" Erika Sawajiri bị bắt giữ tại nhà riêng vì tàng trữ và sử dụng chất cấm.

Được biết, 3 tiếng trước khi Erika bị bắt ở nhà riêng, cảnh sát đã theo chân cô đến quán bar ở Shibuya và quay được hình ảnh nữ diễn viên thân mật với một người đàn ông. Cô có nhiều biểu hiện bất thường như say thuốc.

Nhận thấy người đẹp này có nhiều dấu hiệu bất thường trong hộp đêm, Sở cảnh sát Tokyo đã ban hành lệnh khám xét nhà riêng của Erika. Sau khi tìm thấy một lượng lớn chất cấm tại đây, nữ diễn viên đã bị bắt giữ.

Tội lỗi không thể tha thứ khiến Erika Sawajiri chỉ biết cúi đầu xin lỗi công chúng:“Tôi hối hận vì đã phản bội rất nhiều người”. Mọi nỗ lực gầy dựng tên tuổi, lấy lại chỗ đứng trong lòng khán giả của Erika cũng tan biến như bong bóng xà phòng.

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 10.

Hình tượng của ngôi sao "Một lít nước mắt" sụp đổ hoàn toàn sau khi cô bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy.

Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 11.
Đệ nhất ngọc nữ Nhật Bản: Sự nghiệp tan nát vì đời sống thác loạn trong bar, nghiện ngập, tù tội - Ảnh 12.

Phiên tòa xét xử Erika Sawajiri thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận.

Phiên xét xử Erika Sawajiri chính thức diễn ra vào ngày 31/1 vừa qua, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Nhật Bản. Tại tòa án, nữ diễn viên thừa nhận tội danh. Cô cho hay: "Tôi thật ngây thơ khi từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được thuốc nhưng cuối cùng lại bị chúng kiểm soát ngược lại”.

Phía công tố viên đã xuất mức án 1 năm 6 tháng tù cho trường hợp của Erika Sawajiri và nhấn mạnh cô nghiện ma túy từ năm 19 tuổi. Trong khi đó, luật sư bào chữa của nữ diễn viên đang nỗ lực để cô được hưởng án treo.

Trước câu hỏi về việc có quay lại showbiz hay không, Erika Sawajiri buồn bã chia sẻ: “Tôi không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ trở lại với công việc của một diễn viên. Cái giá mà tôi phải trả quá cao và tôi không nghĩ mình có đủ điều kiện để trả lại”.

Cuối cùng, ngôi sao "Một lít nước mắt" một lần nữa gửi lời xin lỗi đến mọi người: “Tôi vô cùng xin lỗi gia đình, bạn bè và các cộng sự của mình cũng như những người hâm mộ lâu nay luôn ủng hộ tôi. Tôi không hối tiếc tất cả mọi thứ vì bản thân đã trải qua không ít ngọt ngào cùng mọi người nhưng tôi không nghĩ mình sẽ được tha thứ”.

Được biết, phiên tòa tiếp theo liên quan đến bê bối chất cấm của Erika Sawajiri sẽ diễn ra vào ngày 6/2 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại