"Đệ nhất chaebol" xứ kim chi lập kỷ lục 500 tỷ USD ở Việt Nam, Thủ tướng đích thân làm 1 việc đặc biệt

Minh Hằng
|

Đây là một trong những tập đoàn đóng góp lớn nhất vào nền kinh tế của Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics Roh Tae Moon. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics Roh Tae Moon. Ảnh: VGP

Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics Roh Tae Moon.

Tại buổi tiếp, báo cáo Thủ tướng, ông Roh Tae Moon cho biết, vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4/2009.

Hơn nữa, dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng 8 vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu. Vì vậy, Tập đoàn Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Đồng thời, hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn.

Theo lãnh đạo tập đoàn, tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ USD.

Ông Roh Tae Moon khẳng định rằng những thành tựu này không chỉ nhờ nỗ lực của Samsung, mà còn nhờ sự quan tâm bền bỉ, hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

 - Ảnh 1.

Thủ tướng ký bảng chứng nhận Samsung đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD. Ảnh: VGP

Việt Nam từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu của Samsung

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Samsung, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đưa Việt Nam từ "cứ điểm sản xuất" trở thành "cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của tập đoàn.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (có các nhà đầu tư Hàn Quốc) là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

 - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Samsung. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thành công của Samsung tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam mong muốn Tập đoàn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, cũng như phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Samsung hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao; cũng như chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị phù hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn đón nhận không chỉ vốn đầu tư, mà cả công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và những động lực phát triển mới.

Ngoài ra, Thủ tướng mong muốn Samsung phát triển thêm các nhà cung ứng Việt Nam, giúp doanh nghiệp trong nước đáp ứng tiêu chuẩn để tham gia chuỗi sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam, Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã ký bảng chứng nhận Samsung đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD.

Sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung

 - Ảnh 3.

Lãnh đạo tập đoàn chia sẻ, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Về phần mình, CEO của Samsung khẳng định, tập đoàn tích cực ủng hộ những định hướng mới quan trọng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ông nhấn mạnh Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao.

Trên thực tế, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam. Theo đó, để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, tập đoàn hàng đầu ở Hàn Quốc đã và đang cùng Bộ Công Thương triển khai nhiều chương trình hợp tác đa dạng.

Cùng với đó, Trung tâm R&D Samsung Hà Nội đang mở rộng hơn nữa hợp tác với các trường đại học lớn của Việt Nam, đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho việc tăng cường năng lực công nghệ và đào tạo nhân tài. Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, Samsung sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân tài và tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc Roh Tae Moon nhấn mạnh, sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung và thành công của Samsung cũng là thành công của Việt Nam. Vậy nên, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách là đối tác đáng tin cậy nhất của Việt Nam.

Samsung được mệnh danh là "đệ nhất chaebol" vì đây là tập đoàn kinh doanh lớn nhất và đóng góp lớn nhất vào nền kinh tế Hàn Quốc. Theo Bloomberg, đầu tháng 5/2026, Samsung cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, chính thức gia nhập câu lạc bộ công ty hàng đầu cùng với TSMC. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tập đoàn đạt được cột mốc này.

Theo Reuters, Samsung Electronics ước tính lợi nhuận hoạt động quý II/2026 đạt 89.400 tỷ won (tương đương khoảng 58,4 tỷ USD). Đây là con số cao hơn dự báo của LSEG SmartEstimate (87.300 tỷ won), đồng thời gấp 19 lần cùng kỳ năm ngoái và bằng lợi nhuận hoạt động của 3 năm gần đây cộng lại.

Doanh thu quý của "đệ nhất chaebol" Hàn Quốc cũng được kỳ vọng tăng 129% lên 171.000 tỷ won (tương ứng hơn 112 tỷ USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại