Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

Hoàng Đan |

UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Ngày 15 - 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 46 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 người, gồm:

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ.

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp.

Ngày 18/9/2018, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố. Cùng vướng lao lý với ông Tín lúc đó là Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Lê Văn Thanh (Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

Sau đó, ông Nguyễn Hữu Tín đã bị TAND TP.HCM tuyên 7 năm tù; Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù; Trương Văn Út 5 năm tù; Lê Văn Thanh 4 năm tù và Nguyễn Thanh Chương nhận mức án 3 năm tù. Bản án này sau đó được cấp phúc thẩm giữ nguyên.

Ngoài ra, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cùng đồng phạm còn bị xác định phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan khu đất rộng hơn 6.000 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1 (TP.HCM).

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố với ông Tín và đồng phạm.

Đối với ông Nguyễn Văn Điều: Chiều tối 8/5, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều lái xe hơi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Điều.

Ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp để nghe Công an tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo về vụ án. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều từ ngày 12/5 để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại