Để lại thư vĩnh biệt, nhắn chồng "thay em nuôi con", người phụ nữ nghi đã nhảy xuống sông

Ngọc Tú |

Sáng sớm, người dân đi đường phát hiện chiếc áo cùng một lá thư để lại trên cầu, nghi có người đã nhảy xuống sông tự tử nên họ trình báo cho cơ quan chức năng tìm kiếm.

Chiều 14/4, lãnh đạo UBND xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục phối hợp với gia đình tìm kiếm một người phụ nữ nghi nhảy từ cầu Đô Lương xuống sông Lam tự tử vào sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5h sáng 14/4, người dân đi trên cầu Đô Lương trên tuyến quốc lộ 7, bắc qua sông Lam nối 2 xã Lưu Sơn và Đặng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) bất ngờ phát hiện ở thành cầu có 1 đôi dép, 1 áo khoác bò và 1 tờ giấy.

Để lại thư vĩnh biệt, nhắn chồng thay em nuôi con, người phụ nữ nghi đã nhảy xuống sông - Ảnh 1.

Cầu Đô Lương nơi xảy ra sự việc.

Kiểm tra trên tờ giấy có nội dung: "Anh L. Anh hãy thay em nuôi con nên người. Vĩnh Biệt. Vợ của anh". Trên tờ giấy này cũng có ghi 1 số điện thoại. Nghi ngờ người này đã nhảy cầu tự tử, người dân lập tức trình báo lên chính quyền địa phương để vào cuộc tìm kiếm.

Được biết, người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử là H.T.L. (SN 1974, quê ở thị trấn Đô Lương, lấy chồng về xã Yên Sơn).

Để lại thư vĩnh biệt, nhắn chồng thay em nuôi con, người phụ nữ nghi đã nhảy xuống sông - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng và người dân tập trung tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo xã Yên Sơn xác nhận thông tin về việc chị L. nghi nhảy xuống sông Lam tự tử vào sáng cùng ngày. Hiện người thân và cơ quan chức năng đã tiếp tục tìm kiếm nạn nhân L. trên khu vực sông Lam. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này đang được điều tra làm rõ.

"Người này lấy chồng về xã Yên Sơn đã lâu. vợ chồng ở nhà buôn bán, các con đã lớn. Hiện chưa rõ nguyên nhân gì dẫn đến sự việc trên. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ", lãnh đạo xã Yên Sơn chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại