Để CĐV Nam Định đốt pháo, sân nhà của Hà Nội có nguy cơ bị phạt

Mạnh Tùng |

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy có nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phạt nặng vì để lọt pháo sáng trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định ở vòng 19 V-League 2022.

Để CĐV Nam Định đốt pháo, sân nhà của Hà Nội có nguy cơ bị phạt - Ảnh 1.

Trên sân nhà, CLB Hà Nội thể hiện sức mạnh tuyệt đối của đội đứng đầu V-League 2022 trước đối thủ Nam Định. Sau 52 phút thi đấu, đội chủ sân Hàng Đẫy đã dẫn trước đối phương với tỉ số 5-0.

Tuy nhiên, Nam Định không bỏ cuộc và vẫn có 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trên khán đài, nhóm CĐV Nam Định đốt pháo sáng ăn mừng khiến lực lượng chức năng phải vất vả dập tắt.

Đáng chú ý, chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cũng có mặt ở khu vực cổ động viên Nam Định. CLB Hải Phòng từng là điểm đen về pháo sáng dù đã được VFF tuyên truyền, xử phạt nhiều lần.

Để CĐV Nam Định đốt pháo, sân nhà của Hà Nội có nguy cơ bị phạt - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn (áo polo trắng).

Trước trận, lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy đã lường trước và kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, pháo sáng vẫn có thể tuồn vào sân. Những hình ảnh pháo sáng trên khán đài gợi nhớ đến sự cố do chính CĐV Nam Định gây ra trên sân Hàng Đẫy cách đây 3 năm tại V-League 2019.

CĐV có tên Vũ Trung Trực đã bắn pháo sáng thẳng sang phía khán đài A, khiến một CĐV nữ tên Huyền Anh bị thương nặng. Trực bị khởi tố và bị HĐXX tuyên phạt 4 năm tù vì hành vi bắn pháo sáng.

CĐV Nam Định là những người đốt pháo sáng nhưng với trách nhiệm của nơi diễn ra trận đấu, ban tổ chức sân Hàng Đẫy có nguy cơ bị phạt nặng. Trước đó, họ cũng bị phạt kịch khung 70 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng và 15 triệu đồng vì để CĐV ném đồ vật và chửi bới trên các khán đài sau sự cố năm 2019. Thậm chí, đội bóng Thủ đô cũng phải chịu thi đấu 2 trận trên sân nhà còn lại của mùa giải năm đó mà không có khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại