Đây xứng đáng được gọi là chiếc máy tính kì lạ nhất được tạo ra - làm từ đồ chơi lắp ghép và dây câu cá

PASCALCULATE |

Không phải cứ máy tính là được làm nút bấm và màn hình.

Hai nhà khoa học máy tính Danny Hillis và Brian Silverman đã sáng chế ra một chiếc máy tính sử dụng mỗi đồ chơi lắp ghép và dây. Hiện giờ phát minh này đang được trưng bày tại bảo tàng lịch sử máy tính tại núi View, gần Googleplex.

Đây xứng đáng được gọi là chiếc máy tính kì lạ nhất được tạo ra - làm từ đồ chơi lắp ghép và dây câu cá - Ảnh 1.

Daniel Hillis giải thích về chiếc máy của mình.

Trong một lá thư từ Danny Hillis tới Gordon Bell vào ngày 21 tháng 5 năm 1981: "Nó gồm có 10,000 mảnh gỗ cùng thêm một ít dây câu cá và tạ, và được giữ lại bằng các nắp lỗ khóa bằng đồng. Chiếc máy này có thể chơi tic-tac-toe (hay còn gọi là cờ caro) với người chơi là người đầu khởi đầu. Nó không bao giờ thua. 

"Cây trò chơi" được tạo ra bởi một chương trình LISP chạy trên một chiếc PDP-10. Chiếc PDP-10 cũng tính toán các kết nối của 140 cổng (9 đầu vào/cổng). Các cổng đều chạy bằng TTL (Tinkertoy Logic - logic đồ chơi lắp ghép). Một logic ba trạng thái được dùng để thay cho ba trạng thái khả thi (X-O-trống). Thiết kế sử dụng những logic kết hợp đơn giản. Bất kì đứa trẻ 6 tuổi nào cũng có thể ghép nên nó bằng 500 hộp đồ chơi lắp ghép và một chiếc PDP-10."

Đây xứng đáng được gọi là chiếc máy tính kì lạ nhất được tạo ra - làm từ đồ chơi lắp ghép và dây câu cá - Ảnh 2.

Chiếc máy PDP-10

"Tôi đã thiết kế nó với Brian Silverman vào năm 1978. Sau này nó đã được mua lại bởi bộ phận công viên và du lịch Arkansas và được đặt vào bảo tàng Mid-America. Nó có thể chạy được nhưng dễ hỏng hóc - các sợi dây câu cá luôn cần được kéo chặt vào. 

Bảo tàng Mid-America cần một cái máy bền hơn nên chúng tôi đã làm một cái thứ hai vào năm 1980. Tuy tốn ít nguyên liệu và bền bỉ hơn nhưng thực sự tôi không nghĩ nó ấn tượng như cỗ máy đầu tiên."


Video phỏng vấn Daniel Hillis về tác phẩm kì dị của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại