Dạy tình mới của vợ cũ không được, chém vợ cũ lúc rạng sáng

Phạm Dũng |

Đến phòng trọ tìm người tình mới của vợ cũ để chém nhưng không gặp nên gã đàn ông đã chém vợ cũ nhiều nhát.

Ngày 11-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án từ 12 năm tù xuống còn 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1964; quê Tây Ninh, chạy xe ôm) về tội "Giết người".

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; ngoài ra, bị hại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo cũng đã chủ động khắc phục 30 triệu đồng để lo viện phí nên giảm 1 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Long và chị Phạm Thị Vân (SN 1973) là vợ chồng, có 2 con (17 tuổi và 11 tuổi).

Đến năm 2011, Long và vợ ly hôn theo phán quyết của tòa án. Long nuôi con lớn còn chị Vân nuôi con nhỏ. Đến năm 2012, chị Vân dọn về chung sống như vợ chồng với anh Hà Văn Diễn tại phòng trọ ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chiều 18-12-2016, Long đang chuẩn bị chở khách ra bến xe huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) thì Diễn vô cớ chạy xe máy đụng vào xe khiến Long té ngã xuống đường. Cả hai cự cãi, suýt đánh nhau nhưng được người dân can ngăn.

Rạng sáng 19-12-2016, do tức giận về mâu thuẫn với Diễn trước đó nên Long uống 2 lon bia rồi cầm rựa đi tìm Diễn để chém.

Không thấy Diễn mà chỉ thấy vợ cũ, Long chém vào đầu chị Vân. Mặc dù chị Vân van xin nhưng Long vẫn giữ vợ cũ lại và chém thêm 3 nhát.

Thấy chị Vân gục xuống đường, tưởng chị Vân đã chết nên Long mang rựa bỏ đi. Chị Vân được đưa đến bệnh viện cấp cứu; tỉ lệ thương tật là 16%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại