Đẩy mạnh phát triển tên lửa tầm xa Iskander-1000 OTRK

Hoàng Vân |

Theo các chuyên gia phương Tây, Nga đang ngày càng sản xuất nhiều vũ khí công nghệ cao tầm xa đầy hứa hẹn, trong đó có hệ thống Iskander-1000 OTRK.

 - Ảnh 1.

Tên lửa tầm xa Iskander-1000 OTRK

Một trong những hệ thống tên lửa công nghệ cao tầm xa hiệu quả nhất là hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến (OTRK) 9K720 Iskander-M. Những sửa đổi mới của Iskander-M OTRK hy vọng sẽ sớm xuất hiện.

Do các điều khoản của Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), tầm bay của tên lửa Iskander-M OTRK bị giới hạn ở khoảng cách 500 km. Điều này áp dụng cho cả tên lửa đạn đạo bán tự động 9M723 và tên lửa hành trình R-500.

Chính bệ phóng tên lửa R-500 từ hệ thống tên lửa Iskander-M đã được Mỹ lợi dụng làm lý do để rút khỏi Hiệp ước INF, cáo buộc Nga về thực tế là tầm bắn của bệ phóng tên lửa R-500 vượt quá các hạn chế do hiệp ước nói trên áp đặt, trong khi Mỹ quên mất các bệ phóng (PU) hệ thống phòng thủ tên lửa (BMD) đặt tại châu Âu, và cho phép phóng tên lửa Tomahawk với tầm bay khoảng 3.000 km.

Hệ thống Iskander-M OTRK đã trở thành thành phần quan trọng nhất trong hoạt động tấn công, giúp có thể nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên cao được xác định bằng phương tiện trinh sát, và nằm sau phòng tuyến của đối phương. Chúng bao gồm máy bay chiến đấu và trực thăng của đối phương đặt tại các căn cứ không quân, bệ phóng HIMARS, hệ thống pháo binh, địa điểm tập trung xe bọc thép và nhân lực.

Khi bắn tên lửa đạn đạo bán tự động 9M723, Iskander-M OTRK có một lợi thế quan trọng - khoảng thời gian giữa lúc phóng tên lửa và lúc tiếp cận mục tiêu quá ngắn khiến đối phương khó có thể phản ứng kịp thời.

Tất nhiên, tầm bắn xa của Iskander-M OTRK sẽ giúp nó có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương, và xét đến thực tế là Nga, sau Mỹ, đã rút khỏi Hiệp ước INF, và việc tuân thủ các hạn chế của hiệp ước này trở nên vô nghĩa, thì không có gì ngạc nhiên khi một phiên bản của Iskander-M OTRK đang được phát triển, theo các nguồn tin mở, được gọi là Iskander-1000 OTRK.

Tầm bay của tên lửa Iskander-1000 OTRK sẽ là 1000 km, tùy thuộc vào loại đầu đạn, trong khi tốc độ và độ cao của đường bay của nó phải tương đương với các thông số của tên lửa siêu thanh 1-S-300 của tổ hợp hàng không Kinzhal.

Sự khác biệt của biến thể mới này chính là khối lượng nhiên liệu đẩy rắn tăng thêm 10-15%, giúp gia tăng đáng kể tầm bắn của tên lửa.

Tên lửa Iskander-1000 có thể mang đầu đạn nặng tới 350 kg với tầm bắn 1.000 km, còn khi mang đầu đạn 230 kg thì tầm bắn sẽ tăng lên 1.300 km.

Ngoài ra, tên lửa Iskander-1000 OTRK có thể sẽ được trang bị các phương tiện tự vệ trên tàu, đặc biệt là tổ hợp tác chiến điện tử (EW), cũng như các phương tiện bắn bẫy lưỡng cực và bẫy nhiệt.

Theo Top war news

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại