Đây! Lý do ông Park vẫn chưa thể có "cầu thủ triệu đô"

Tú Phạm |

Vì rắc rối do thủ tục nhập tịch nên Park Hang-seo vẫn chưa thể có thủ môn Filip Nguyễn.

Filip Nguyễn không ít lần thổ lộ mơ ước được khoác áo ĐT Việt Nam. HLV Park Hang-seo cũng rất muốn có 1 thủ môn chất lượng như Filip Nguyễn để chinh phục tấm vé dự World Cup cùng “Rồng vàng”.

Filip Nguyễn đã thể hiện thi đấu cho ĐT Việt Nam bằng hành động cụ thể. Theo đó, từ năm ngoái, thông qua bố đẻ, thủ môn 27 tuổi đã nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam.

Đây! Lý do ông Park vẫn chưa thể có cầu thủ triệu đô - Ảnh 1.

Filip Nguyễn chưa thể nhập tịch Việt Nam.

Theo quy định, người nhập tịch phải hội đủ những điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam; đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Filip Nguyễn là Việt kiều CH Czech. Anh có bố là người Hải Phòng và mẹ là người CH Czech. Cả gia đình Filip Nguyễn đã chọn quốc tịch CH Czech từ khi thủ môn 27 tuổi chào đời và chưa từng trở lại Việt Nam sinh sống nên không có thẻ cư trú ở địa phương nào.

Quy định thường trú ở Việt Nam là điều kiện bắt buộc để được nhập tịch. Đây là điều kiện quá khó với Filip Nguyễn vì thủ môn hiện khoác áo CLB Liberec Slovan không có thẻ thường trú ở địa phương nào tại Việt Nam. Đây là lý do vì sao Filip Nguyễn nộp đơn từ năm ngoái nhưng vẫn chưa thể nhập tịch.

Filip Nguyễn hiện là trụ cột của Liberec Slovan. Thủ môn Việt kiều này từng được định giá hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, gió biến động thị trường và khó khăn tài chính nên giá hiện tại của Filip Nguyễn giảm xuống còn hơn 800 nghìn USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại