Đây là ông vua bị 'cắm sừng' nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ

Tuyết Kỳ |

Được biết bao mỹ nữ tranh giành sự sủng ái nhưng ông vua dưới đây lại bị một số phi tần phản bội.

Ung Chính trong Hậu cung Chân Hoàn truyện

Trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, Ung Chính (Trần Kiến Bân) là ông vua có tài trị quốc, thế nhưng lại rất lạnh lùng, tàn nhẫn.

Đây cũng là chính là một trong những lý do khiến một số phi tần ban đầu yêu ông hết lòng nhưng sau đó lại thay đổi, dành tình cảm cho người khác.

Đây được coi là vị Hoàng đế bị "cắm sừng" nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1.

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2.

Ở phần đầu phim, Chân Hoàn (Tôn Lệ) yêu Ung Chính hết mình. Tình yêu của cô vô cùng trong sáng, không tính toán hay màng tới địa vị như nhiều phi tần khác.

Thế nhưng sau đó, Chân Hoàn phát hiện ra rằng Ung Chính chỉ sủng ái cô do có dung mạo giống với Thuần Nguyên hoàng hậu đã quá cố.

Vì vậy, cô dần dứt tình với Ung Chính và dành tình cảm cho em trai của vua là Doãn Lễ. Cặp song sinh của Chân Hoàn là con của Doãn Lễ chứ không phải của Ung Chính.

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 3.

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 4.

Không chỉ Chân Hoàn, mà Huệ tần/ Huệ phi Thẩm My Trang cũng sinh con cho người khác. Thẩm My Trang là người hiền thục, đoan trang.

Cô vốn dành nhiều tình cảm cho Ung Chính nhưng do bị đổ oan mà Hoàng đế lại không tin cô nên cô quyết dứt tình.

Sau này, Thẩm My Trang đem lòng yêu thái y Ôn Thực Sơ vì anh đã chăm sóc tận tình khi cô bị bệnh dịch. My Trang và Ôn Thực Sơ còn có với nhau một cô con gái.

Đến giai đoạn cuối đời, Ung Chính không còn kiểm soát được quyền lực cũng như chuyện hậu cung nữa. Thời điểm đó, đã có khá một số quý nhân khác lén lút dan díu với tình nhân sau lưng ông.

Ngoài Ung Chính trong Hậu cung Chân Hoàn Truyện, còn có một số ông vua khác bị phi tần phản bội.

Ví dụ như vua Khang Hy trong Cung tỏa tâm ngọc, Ung Chính trong Cung tỏa châu liêm và Đường Thái Tông Lý Thế Dân trong Võ Tắc Thiên bí sử.

Khang Hy trong Cung tỏa tâm ngọc

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 5.

Hi Tần (Quách Thiện Ni) là phi tử của Khang Hy (Thang Trấn Nghiệp). Vì muốn được Hoàng thượng sủng ái, cô đã không từ thủ đoạn nào.

Hi Tần dan díu với anh chàng khờ khạo Cố Tiểu Xuân. Đến khi có thai, cô lạnh lùng trừ khử người tình rồi giả vờ là mình mang thai với Khang Hy.

Ung Chính trong Cung tỏa châu liêm

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 6.

Vân tần (Thư Sướng) từng được Ung Chính (Hà Thịnh Minh) rất yêu mến. Thế nhưng do quá kiêu ngạo, độc ác, cô bị thất sủng và đầy vào lãnh cũng. Khi cô đơn, cô đã phải lòng và ngoại tình với một vị quan.

Đường Thái Tông Lý Thế Dân trong Võ Tắc Thiên bí sử

Đây là ông vua bị cắm sừng nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 7.

Võ Mị Nương (Ân Đào) vốn là tài nhân của Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Thế nhưng khi Lý Thế Dân đang thoi thóp trên giường bệnh, Mị Nương lại ôm ấp, tình tứ với con trai ông là Lý Trị. Điều này khiến Lý Thế Dân phải ra đi trong nỗi uất hận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại