Đây là màu sắc mà mọi người sợ nhện nên tránh mặc, nếu không muốn khóc thét vì sợ hãi

J.D |

Đây là màu sắc lũ nhện ưa thích, hãy tránh màu này ra nhé!

Nhện có nhìn được màu không? Đáp án là có, ít nhất là với loài nhện công (peacock spider) của Úc! Năm 2017, các nhà sinh học đã xác nhận rằng nhện công là loài nhện duy nhất ở thời điểm đó có thể cảm nhận được màu sắc.

Nhưng liệu chỉ có mình nhện công, hay các loài nhện khác cũng thế? Mới đây, các chuyên gia đến từ ĐH Cincinnati (Mỹ) đã thử kiểm tra giả thuyết này trên một dòng nhện cực kỳ phổ biến trên thế giới là nhện sói. 

Đáp án thực sự bất ngờ: chúng có nhìn được màu! Nhưng khác với họ hàng nhện công, nhện sói chỉ nhìn được màu xanh lục thôi.

Đây là màu sắc mà mọi người sợ nhện nên tránh mặc, nếu không muốn khóc thét vì sợ hãi - Ảnh 1.

Nhện sói cực thích màu xanh lục (có lẽ vì chúng chỉ nhìn được màu đó)

Theo George Uetz - giáo sư sinh học tại ĐH Cincinnati, nhện sói chỉ có nhãn quan lưỡng sắc (2 tế bào cảm thụ ánh sáng hình nón), khác với con người là tam sắc (3 loại tế bào). Nghĩa là khi loài người cảm nhận được 3 màu đỏ, lục và lam, thì bè lũ 8 chân chỉ cảm nhận được màu lục và ánh sáng cực tím (tia UV).

Được biết, phòng thí nghiệm của giáo sư Uetz có khoảng 1.200 con nhện sói. Nơi đó hẳn là cơn ác mộng với những ai sợ nhện, nhưng lại là địa điểm hoàn hảo để nghiên cứu về lũ quái vật lắm chân này.

Để kiểm tra khả năng cảm nhận màu của chúng, nhóm nghiên cứu đã cho lũ nhện quan sát một video chiếu cảnh nhện đang tán tỉnh. Do là một video, họ có thể tự điều chỉnh màu sắc của con nhện trong hình.

Kết quả cho thấy, nhện cái sẽ xuất hiện nhiều hơn nếu con nhện trong video có độ tương phản cao so với hình nền. Còn nhện đực, chúng rất hứng thú với màu sắc, đặc biệt là khi màu xanh lá cây hiện ra.

Đây là màu sắc mà mọi người sợ nhện nên tránh mặc, nếu không muốn khóc thét vì sợ hãi - Ảnh 2.

Chi nhện phổ biến ở mọi nơi trên thế giới

"Có nghĩa là với nhện cái, độ tương phản quan trọng hơn. Nhưng nhện đực, chúng lại rất quan trọng chuyện màu sắc, và có khả năng phân biệt màu xanh lục với các màu khác" - Uetz cho biết. 

Khả năng này liên quan đến câu chuyện tiến hóa. Mùa giao phối của chúng diễn ra vào mùa xuân và mùa hạ, khi khung cảnh chủ yếu là màu xanh. Có nghĩa là khi khung cảnh có nhiều màu xanh, chúng sẽ xuất hiện.

Được biết, nhện sói là loài cực kỳ phổ biến, ở khắp mọi nơi trên thế giới (ngoại trừ Nam Cực).

Tham khảo: IFL Science

theo Helino

Đọc tin tức mới và tin nóng nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên