Đây đã là lúc thích hợp để Văn Hậu "đặt chân xuống thảm than hồng"?

Lam Chi |

Heernveen đang chao đảo với phong độ cực kỳ tệ, trong khi đó Văn Hậu đang chơi rất nổi bật ở vị trí "mới" - trung vệ. Đã đến lúc ngôi sao trẻ Việt Nam "đổi đời" trên đất Hà Lan?

1. Heerenveen đang khủng hoảng nặng, với 7 trận liền không thắng ở giải VĐQG Hà Lan, chỉ hòa nổi 2 trận trong số này và đã bị loại khỏi cúp Quốc gia? Chưa hẳn. Để dễ hình dung hơn tình thế mà CLB của Đoàn Văn Hậu đang gặp phải, ví dụ gần gũi nhất có lẽ là CLB TP.HCM - đội bóng mới của Công Phượng, ở mùa giải trước.

Mùa V.League 2019 vừa qua, CLB TP.HCM đã có một lượt đi làm ngạc nhiên giới chuyên môn. Họ chơi không quá nổi bật, nhưng chiếm ngôi đầu bằng lối chơi chắc chắn, biết người biết ta để vượt mặt cả CLB Hà Nội - đội bóng đang "thống trị" V.League với dàn tuyển thủ quốc gia "cực phẩm". Nhưng rồi ở giai đoạn lượt về lại "hụt hơi", để rồi phải chấp nhận vị trí hạng nhì khi giải đấu còn đến vài vòng mới kết thúc.

Những thất bại đau đớn ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải từng khiến HLV Chung Hae-seong mất bình tĩnh, thay thái độ bình thản bằng sự cay cú, chỉ trích nhắm vào chính CLB Hà Nội của bầu Hiển bằng việc bóng gió trích lại phát biểu của bầu Đức về "người béo, người gầy".

Đây đã là lúc thích hợp để Văn Hậu đặt chân xuống thảm than hồng? - Ảnh 1.

Quả tình, Heerenveen đã có được nửa mùa giải khá thành công, với việc vươn mình lọt vào được top 4 và tràn trề hi vọng có vé dự Europa League mùa sau. Nhưng hiện tại, họ đang chơi vơi ở vị trí thứ 10, ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Nói một cách công bằng, đấy là vị trí khá tương thích với lực lượng của đội bóng này, khi ở mùa giải trước họ kết thúc ở vị trí thứ 11. Sau chuỗi trận ấn tượng hồi đầu mùa, giờ đây họ bị "để ý" nhiều hơn, và cũng như CLB TP.HCM, họ vấp phải các đối thủ luôn căng mình hết cỡ khi đối đầu.

Giữa cơn chao đảo của Heerenveen, Văn Hậu lại bất ngờ bừng sáng ở vị trí "mới" - trung vệ, trong đội hình của Jong Heerenveen. Trong chiến thắng gần nhất của đội trẻ Heerenveen, Văn Hậu góp một pha kiến tạo cực sáng nước, đưa đội bóng này vươn lên đầu bảng sau 3 chiến thắng liên tiếp. Phải chăng thời cơ đã chín muồi với ngôi sao trẻ Việt Nam?

Đây đã là lúc thích hợp để Văn Hậu đặt chân xuống thảm than hồng? - Ảnh 2.

2. Đầu tiên, phải công nhận rằng việc bố trí Văn Hậu đá trung vệ, thay vì hậu vệ trái sở trường thể hiện cái nhìn rất tốt của Ban huấn luyện, và bước đầu đem lại những chuyển biến hết sức tích cực cho cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn này.

Chơi ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, Văn Hậu có được điều mà giới chuyên môn Việt Nam đang thắc mắc nhất về anh trên đất Hà Lan - sự giao tiếp, kết nối với các đồng đội. Đá trung vệ, Văn Hậu thường xuyên phải có sự kết nối chặt chẽ, ăn ý với các cầu thủ xung quanh mình, từ thủ môn, các hậu vệ, cho đến hàng tiền vệ và cả tiền đạo. Việc hậu vệ này đang thành công ở Jong Heerenveen cho thấy anh đang kết nối rất tốt với các đồng đội, xóa tan đi sự lo ngại vốn đang tồn tại.

Nhưng liệu thế đã là đủ để hậu vệ 21 tuổi này có được một suất trong đội hình Heerenveen, trong hoàn cảnh HLV Johnny Jansen đã phải thốt lên: "Vị trí và kết quả của đội rất đáng lo ngại, tôi phải có sự thay đổi, đấy cũng là điều dễ hiểu"?

Đây đã là lúc thích hợp để Văn Hậu đặt chân xuống thảm than hồng? - Ảnh 3.

Nên nhớ, Heerenveen đang nằm trong diện khủng khoảng, mà sự khỏng hoảng lớn nhất nằm ở khía cạnh truyền thông, chứ không chỉ thuần túy chuyên môn. Xung quang CLB, luôn có những nhân tố chực chờ, bóc tách những sai sót chuyên môn hòng lý giải cho phong độ kém cỏi của đội bóng.

Lúc này, nếu được ra sân, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi nhưng để lại hậu quả, Văn Hậu sẽ lập tức trở thành "vật tế thần" cho thất bại của Heerenveen, và với một cầu thủ trẻ, đấy sẽ là áp lực cực kỳ lớn. Nói cách khác, được ra sân trong tình thế này, chẳng khác nào Văn Hậu "đặt chân vào thảm than hồng" đang được trải ra trước mặt.

Đi trên than hồng có thể bỏng chân, nhưng cũng có thể trở thành người hùng nếu có thể vượt qua được nó. Nếu Văn Hậu được tung vào sân, và Heerenveen tìm được chiến thắng sau chuỗi dài bết bát, thì chẳng có lý do gì mà cầu thủ Việt Nam này không được tung hô cả.

Đây đã là lúc thích hợp để Văn Hậu đặt chân xuống thảm than hồng? - Ảnh 4.

Giờ đây, được ra sân hay không là quyết định của Ban huấn luyện, còn với riêng Văn Hậu, cầu thủ trẻ này đang được quá nhiều từ những gì CLB này dành cho mình. Điều tốt nhất mà Văn Hậu có thể làm được lúc này là tận dụng mọi cơ hội được tạo ra để hoàn thiện mình, chứng minh năng lực trên sân cỏ, đồng thời bình thản đón nhận mọi quyết định.

Và quan trọng nhất là khi cơ hội "đổi đời" tới, Văn Hậu phải thể hiện được những gì tốt nhất mà mình có trên "thảm than hồng". Chẳng phải bí quyết để đi trên than hồng chẳng có gì là thần thánh cả, miễn là di chuyển đủ nhanh, khiến thời gian tiếp xúc giữa bàn chân và than nóng rất ngắn, khiến nhiệt lượng truyền theo dạng tiếp xúc sẽ rất thấp, vì thế bàn chân sẽ không bị tổn thương đó sao?

Đi trên than hồng không khó, nhưng nó sẽ giúp những người làm được vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, vững vàng hơn. Chuẩn bị đi là vừa, Văn Hậu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại