Đây chính là độ tuổi thích hợp nhất để bạn kết hôn!

Ngân Hà |

Nếu đang hoặc sắp bước vào độ tuổi này thì bạn nên lập kết hoạch dần để lập gia đình thôi!

Hôn nhân không phải là một cuộc thí nghiệm, càng không phải là một trò chơi để chúng ta mang cuộc đời mình ra đặt cược. Trong cuộc đời mỗi người đàn ông, có hai việc tối quan trọng là kết hôn và xây nhà.

Vậy thời điểm nào là tốt nhất để một người đàn ông đưa ra quyết định cưới vợ? Nên lấy vợ trước rồi cả hai cùng gây dựng sự nghiệp hay lo cho sự nghiệp trước rồi lấy vợ sau?

Ký giả Brian Christian và nhà khoa học thần kinh Tom Griffiths, trong nghiên cứu mang tên "Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions" (tạm dịch: Những hàm số để kiếm sống: Khoa học máy tính trong việc con người đưa ra quyết định)" chỉ ra rằng: 26 tuổi là thời điểm tốt nhất để cưới vợ!

Ở thời điểm này, bạn sẽ phải thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định chính thức, nhưng đừng lãng phí quá nhiều thời gian để xem xét các sự lựa nếu không thực sự cần thiết. Bởi giai đoạn này, bạn đã tối đa hóa cơ hội của mình để có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi.

Quy tắc này còn được cho là tối ưu hóa quá trình đưa ra các quyết định lớn của cuộc đời như chọn công việc lâu dài, mua nhà, sắm xe...

Đây chính là độ tuổi thích hợp nhất để bạn kết hôn! - Ảnh 1.   Độ tuổi tốt nhất để kết hôn là khi cả hai đã sẵn sàng và muốn làm điều đó. (Ảnh minh họa)

Quy tắc 37% cho biết rằng khi bạn cần đưa ra quyết định sàng lọc cho các việc quan trọng trong đời... thì thời gian tốt nhất để ra quyết định cuối cùng là khi bạn đã xem xét 37% các lựa chọn này. 

Nguyên nhân là do trong quá trình lựa chọn, 37% là thời điểm mà bạn đã thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định.

Để chứng minh cho kết luận này, một thí nghiệm tư duy nổi tiếng có tên gọi Bài toán thư ký (xuất bản lần đầu tiên bởi Martin Gardner trong Scientific American năm 1960) đã được thực hiện. 

Đây chính là độ tuổi thích hợp nhất để bạn kết hôn! - Ảnh 2.

Dù vậy, lý thuyết 37% cho chúng ta thêm bằng chứng rằng 26 tuổi là thời điểm tốt nhất cho quyết định quan trọng của cuộc đời

Giả sử bạn là một nhà quản lý và đang cần tuyển một thư ký giỏi nhất trong số "n' ứng viên. Giả thuyết rằng, bạn chỉ có thể phỏng vấn mỗi thư ký một lần theo thứ tự hoàn toàn ngẫu nhiên và quyết định nhận hay không nhận phải được đưa ra ngay sau khi phỏng vấn ứng viên đó.

Nếu bạn từ chối một ứng cử viên này thì bạn không có cơ hội gặp lại họ và thuê họ nữa.

Câu hỏi đặt ra là bạn cần phải sử dụng chiến thuật như thế nào để tối ưu hóa xác suất tuyển được ứng viên tốt nhất?

Bài toán trên có một đáp số khá đẹp và có liên quan đến một hằng số toán học đó là số e, nghịch đảo của hằng số này là 1/e=0,3681 hay 36,81% (~37%). Theo thuật toán này thì xác suất để tuyển được ứng viên tốt nhất là trong khoảng 1/e và đây chính là xác suất tối ưu.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng, giả sử bạn chỉ phỏng vấn 3 ứng cử viên, thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định là dựa vào sức mạnh của ứng cử viên thứ 2. Nếu ứng cử viên này tốt hơn người đầu tiên, bạn sẽ thuê cô ấy.

Nếu cô ấy không được, bạn sẽ đợi. Nếu bạn có 5 ứng cử viên, bạn sẽ đợi cho tới sau khi phỏng vấn người thứ 3 mới bắt đầu đưa ra quyết định. 

Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng quy tắc này vào chiến lược lựa chọn bạn đời. Chẳng hạn, bạn đang muốn tìm người yêu trong độ tuổi từ 18 đến 40.

Vậy, số chênh lệch giữa hai mốc tuổi là 22, thì độ tuổi tốt nhất để bắt đầu xem xét nghiêm túc bạn đời tương lai là sau sinh nhật lần thứ 26 (37% của khoảng thời gian 22 năm là 8, bạn lấy mốc đầu là 18 cộng với 8 sẽ ra được 26).

Trước đó, bạn có thể đã bỏ lỡ những cô bạn gái tố hơn, nhưng sau đó, các lựa chọn tốt thường không còn và cơ hội để tìm thấy người bạn đời lý tưởng sẽ giảm dần đi.

Tất nhiên, nguyên tắc 37% không hoàn hảo một cách trọn vẹn. Nguyên nhân là do bắt nguồn từ một vấn đề toán logic thuần túy, nó giả định rằng 26 tuổi là độ tuổi người ta đã có sự hiểu biết hợp lý về đối tác của họ. 

Tuy nhiên, trong thực tế thì quá trình tìm hiểu nhau có thể dao động bởi nó phụ thuộc vào vô số các tác động khác.

Do vậy, Andrew Marshall G - một trong những nhà tư vấn hôn nhân nổi tiếng nhất của Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng độ tuổi tốt nhất để có được kết hôn là khi cả hai đã sẵn sàng và muốn làm điều đó"

Đây chính là độ tuổi thích hợp nhất để bạn kết hôn! - Ảnh 3.

Sau tất cả, tình yêu thương sẽ quyết định thời điểm "về chung một nhà" của hai bạn

"Hôn nhân là một sự kết hợp tuyệt vời. Bởi vì sống với nhau là một sự sắp xếp riêng, trong khi đám cưới lại là một sự công khai với mọi người. 

Cuộc hôn nhân sẽ đưa người bạn đời bước vào gia đình của bạn và mang lại cho họ nhiều tình yêu thương, san sẻ hơn".

Dù vậy, lý thuyết 37% cung cấp cho chúng ta thêm bằng chứng rằng 26 tuổi là thời điểm đáng tin cậy để ra các quyết định quan trọng của cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại