Đẩy Australia gần hơn đến "cửa tử", Thái Lan vẫn khó rửa mối hận ở AFF Cup

Đoàn Dự |

Trận đầu đầy khó khăn trước Lào, rồi trận hòa Australia mới đây phần nào cho thấy U15 Thái Lan không quá mạnh. Trận tới gặp Malaysia sẽ rất khó cho đội chủ nhà.

U15 Thái Lan vừa có trận hòa 1-1 trước U15 Australia. Với kết quả này, Thái Lan vẫn không thể vượt qua Malaysia để đứng đầu bảng B dù có cùng 10 điểm. Đội chủ nhà kém hiệu số với với kình định ở khu vực ĐNÁ.

Về phần U15 Australia, việc có 7 điểm sau 4 trận gần như đã đóng lại cánh cửa đi tiếp với Australia. Ở lượt trận tới, dù Thái Lan có thua Malaysia thì Australia cũng khó lòng vượt lên, do chênh lệch lớn về hiệu số bàn thắng bại (+2 vs +11).

Ở lượt tới lúc 18h00 ngày 5/8, trận gặp Malaysia không chỉ mang ý nghĩa điểm số, ngôi vị nhất bảng với Thái Lan, mà còn là để phần nào đòi lại món nợ bị loại khỏi Bán kết AFF Cup 2018 ngay tại Bangkok.

Tuy nhiên, chiến thắng sẽ là điều không dễ dàng cho người Thái. Malaysia đang cho thấy phong độ rất tốt và có đủ khả năng đánh bại đội chủ nhà để giữ vừng ngôi đầu bảng.

Vào ngày mai, bảng A sẽ diễn ra loạt trận cuối, trong đó Việt Nam tìm kiếm vé đi tiếp khi đụng độ Timor Leste lúc 18h00. Nếu không thể chiến thắng, khả năng Việt Nam bị loại là rất lớn. Lúc 15h00 ngày mai, Indonesia sẽ đụng độ Myanmar còn lúc 15h30, Singapore sẽ đụng độ Philippines.

Lúc 15h30 hôm nay, Malaysia đã hòa Lào 1-1 trong khi Campuchia hòa Brunei cũng với tỷ số 1-1 lúc 15h00.

Đẩy Australia gần hơn đến cửa tử, Thái Lan vẫn khó rửa mối hận ở AFF Cup - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng B.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại