*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
FBI chưa cho biết họ đang tìm kiếm điều gì. Nhưng trong nhiều năm, các nhà điều tra của bang đã xem xét kỹ lưỡng cách một nhà thầu tái chế lớn ở Oakland bị cáo buộc chuyển tiền cho các chính trị gia, theo trang tin The Oaklandside.
Đại diện Công ty CWS của ông David Dương khẳng định, họ không làm bất cứ điều gì sai pháp luật và chờ đợi sự phán quyết của cơ quan công quyền.
Vị doanh nhân này có tên thật là Dương Tử Trung, sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông là con trai của ông Dương Tài Thu - ông chủ hãng giấy nổi tiếng tại TP.HCM một thời là Cogido.
Theo tờ San Francisco Chronicle, Công ty CWS của ông David Dương bị điều tra về các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà Sheng Thao và các quan chức thành phố khác.
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản: trong con người mình có dòng máu Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm khi đất nước gặp khó khăn”.
Trở về quê hương sau hơn 30 năm tạo dựng cơ ngơi với biệt danh “vua rác” trên đất Mỹ, doanh nhân David Dương nói rằng ông về Việt Nam với hai lý do: vì tâm nguyện của bố mẹ và muốn giải quyết vấn đề rác thải của TPHCM vốn đang nan giải thời điểm những năm 2000.
Những ngày qua, thông tin về "vua rác" người Mỹ gốc Việt David Dương bị mất hợp đồng"khủng" đã gây xôn xao dư luận.