David Beckham kè kè bên bà xã khi cả hai cùng tới Mỹ, gây ấn tượng bằng loạt hành động cực ga lăng

AB |

Cựu danh thủ người Anh đã nắm chặt tay bà xã Victoria khi cả hai cùng đi ăn tại một nhà hàng ở New York.

Hôm 26/5, David Beckham cùng Victoria bị bắt gặp đi ăn trưa tại một nhà hàng Ý ở thành phố New York. Cặp đôi gây chú ý với gu thời trang bắt mắt với tông màu vàng chủ đạo. Ngay khi bước ra từ khách sạn, cựu danh thủ người Anh đã nắm tay bà xã để cùng bước ra chiếc xe taxi.

Tới nơi, ông bố 4 con tiếp tục là người dẫn đường cho tới lúc vào được quán. Tại đây, khi lối đi hẹp lại chỉ còn đủ cho một người, David tiếp tục đỡ nhẹ lưng để Victoria bước lên.

Loạt hành động ga lăng của ông chủ đội Inter Miami được các ống kính máy ảnh ghi lại. Chứng kiến khoảnh khắc trên, nhiều fan hâm mộ đã gửi lời khen dành cho David.

David Beckham kè kè bên bà xã khi cả hai cùng tới Mỹ, gây ấn tượng bằng loạt hành động cực ga lăng - Ảnh 1.

David Beckham nắm tay đưa vợ ra xe taxi

David Beckham kè kè bên bà xã khi cả hai cùng tới Mỹ, gây ấn tượng bằng loạt hành động cực ga lăng - Ảnh 2.

Beckham tiếp tục có hành động tinh tế khi bước vào nhà hàng

Ông bà Becks tới Mỹ từ hồi tuần trước. Không còn phải vướng bận chuyện con cái, cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Hôm 26/5, Victoria còn bông đùa trên trang cá nhân: "Đi ăn tối với tôi 2 lần trong tuần. Anh may mắn đó, David Beckham".

Truyền thông Anh cũng cho rằng quãng thời gian vừa qua đã giúp David và bà xã "hâm nóng" tình cảm. "Dù họ đã cưới nhau được hơn 20 năm và thường xuyên đăng ảnh gia đình lên trang cá nhân, nhưng họ ít khi thể hiện tình cảm nơi công cộng. Tuy nhiên, với chuyến đi này, cả hai đã tìm thấy nhau, đã có nhiều buổi hẹn hò".

Sang Mỹ, ông bà Becks nhiều khả năng sẽ đến thăm cậu cả Brooklyn, người lúc này vẫn đang ở vị hôn thê Nicola Peltz tại đây.

David Beckham kè kè bên bà xã khi cả hai cùng tới Mỹ, gây ấn tượng bằng loạt hành động cực ga lăng - Ảnh 4.

Gia đình của David Beckham

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại