Đâu là sức mạnh của đàn em Công Phượng khiến HLV châu Âu lo lắng?

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan |

HLV Mauro Jeronimo của U19 PVF dành nhiều lời khen cho U19 HAGL 1, đối thủ mà U19 PVF sẽ chạm trán trong trận chung kết giải U19 Quốc gia 2020 vào chiều mai 28/6.

Sau khi kết thúc hai trận bán kết của giải U19 Quốc gia 2020, đã xác định được 2 cái tên góp mặt tại trận đấu cuối cùng của giải là U19 HAGL 1 và U19 PVF. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội từng đối đầu nhau trong trận khai màn với kết quả bất phân thắng bại.

Nhận xét về đối thủ sẽ phải gặp trong trận chung kết, HLV đến từ châu Âu của U19 PVF ông HLV Mauro Jeronimo cho biết: "U19 HAGL hiện tại sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao, dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt, cùng với đó là một HLV và các cộng sự làm việc rất kinh nghiệm. Tôi nghĩ, cơ hội giành chiến thắng là 50/50 dành cho cả 2 đội. Tôi mong đây sẽ là trận đấu hấp dẫn.

Lối chơi của U19 HAGL dựa trên sức mạnh của tập thể, nhưng họ vẫn có nhiều cá nhân xuất sắc như số 6 (Vĩnh Nguyên), số 7 (Quốc Việt), số 18 (Thành Long) và đội trưởng Thanh Khôi. Hơn nữa, đây đã là năm thứ 2 họ có mặt tại trận chung kết của giải rồi, nên sẽ có nhiều kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh hơn U19 PVF".

Đâu là sức mạnh của đàn em Công Phượng khiến HLV châu Âu lo lắng? - Ảnh 1.

Thanh Long (trắng) của U19 HAGL 1 được đánh gia cao nhờ khả năng lên công về thủ khá toàn diện bên hàng lang cánh phải. Ảnh: Hải Lan.

Trả lời cho câu hỏi, ông có biết U19 HAGL trong trận chung kết sẽ không có được sự phục vụ của Thanh Khôi, Văn Đan vì thẻ phạt và tiền đạo Quốc Việt bị dính chấn thương hay không? Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cho hay:

"Có chuyện như thế thật sao? Đây có thể là lợi thế lớn nhất đối với U19 PVF. Nhưng thực sự tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Bởi tôi mong đợi 2 đội sẽ có được thành phần lực lượng tốt nhất, thi đấu cống hiến cho khán giả một trận cầu chất lượng.

Vắng đi 3 trụ cột như thế, có thể sức mạnh của U19 HAGL sẽ giảm đi phần nào. Thế nhưng, họ là đội bóng với rất nhiều cầu thủ chất lượng, tôi nghĩ HLV Graechen sẽ có những phương án thay thế đối với 3 vị trí này".

"Điều khiến tôi hài lòng về các học trò của mình sau 4 trận đấu là lúc này họ đã biết tận dụng tốt hơn những cơ hội có được. Như trận bán kết hôm qua với U19 CAND, PVF có được 4 cơ hội trong hiệp 1 và đã có được 2 bàn thắng, khâu dứt điểm phần nào đã được cải thiện rất nhiều.

Hơn nữa, các học trò của tôi tại giải này đã thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Họ biết cách kiểm soát bóng thật nhiều trong chân, điều khiển trận đấu theo cách của mình và không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Chặt chẽ trong phòng thủ và hiệu quả trong tấn công là tiêu chí hàng đầu tôi đặt ra cho U19 PVF", HLV Mauro Jeronimo cho hay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại