Dấu hỏi lớn sau cuộc chiến giữa U23 Uzbekistan vs U23 Oman

Đoàn Dự |

Trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Oman diễn ra khá nhạt nhòa khi đôi bên tạo ra đã ít cơ hội lại còn vô cùng phung phí.

Giải Tứ hùng U23 tại Việt Nam đã mở màn với cuộc chiến giữa U23 Uzbekistan và U23 Oman lúc 16h30 hôm nay. Với việc U23 Uzbekistan đang là ĐKVĐ U23 châu Á còn U23 Oman cũng rất mạnh, những tưởng cuộc chiến sẽ diễn ra hấp dẫn trong tinh thần cởi mở.

Tuy nhiên, thực tế lại chưa được như vậy. Quả là trận đấu cũng tương đối cởi mở khi thắng thua không phải mục đích số 1 của 4 đội tham dự, tuy nhiên có vẻ như cả Oman và Uzbekistan đều chưa có được sự trơn tru trong vận hành chiến thuật, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Hai đội không tạo được những cơ hội thật sự "ngon ăn" về phía sau và khi có tình huống dứt điểm thì lại tỏ ra quá đỗi vô duyên. Oman có nhiều pha tung chân dứt điểm thậm chí còn khá... nghiệp dư. Trong khi các tình huống tạt cánh đánh đầu sở trường của Uzbekistan cũng rất thiếu chuẩn xác.

Ở cuối trận, U23 Uzbekistan có 1 cơ hội cực kì ngon ăn để mở tỷ số, khi đối mặt được với thủ môn U23 Oman. Nhưng tình huống này cũng đã bị bỏ lỡ. Chính bởi vậy, trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Dấu hỏi lớn sau cuộc chiến giữa U23 Uzbekistan vs U23 Oman - Ảnh 1.

Cầu thủ Uzbekistan bị chuột rút ở cuối trận.

Là một trận đấu không quá căng thẳng nhưng đôi bên đều có cầu thủ bị đau. Một cầu thủ Uzbekistan còn bị chuột rút ở phút bù giờ thứ 3.

Dù vậy, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu và chắc chắn cả hai đội đều chưa thi đấu với hết khả năng của mình.

Thêm vào đó, khí hậu tại Hà Nội cũng khiến nhiều cầu thủ đội bạn chưa quen thuộc và họ hẳn sẽ chơi tốt hơn ở 2 trận đấu còn lại. Còn về thực lực chính xác của  U23+ Uzbekistan hay U23+ Oman (bổ sung thêm 3 cầu thủ lớn tuổi), có lẽ phải tới Asiad mới thật sự lộ diện.

Vào lúc 19h30 hôm nay, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Palestine. Cuộc chiến được kì vọng sẽ rất hấp dẫn khi trong buổi họp báo hôm qua, thầy Park cũng đã trấn an NHM rằng ngoài nhiệm vụ thử nghiệm, ông và các học trò cũng có trách nhiệm cống hiến cho CĐV nhà.

Dấu hỏi lớn sau cuộc chiến giữa U23 Uzbekistan vs U23 Oman - Ảnh 3.

Bùi Tiến Dũng và một số cầu thủ U23 Việt Nam dự khán trận đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Oman.

ĐH ra sân

U23 Uzbekistan: Doniyor, Abdula, Ilkhomjon, Nurrilo, Sardorbek, Akobir, Dilshod, Sukhrob, Ergash, Abrorbek, Jakhongir.

U23 Oman: Mukhaini, Harthi, Rashi Al, Shayadi, Sulaman Al, Balushi, Mubarak Al, Saleh Al, Al Hidi, Ali Al, Al Sabhi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại