"Đấu dao" tại lò mổ heo, 1 người trọng thương

NGHIÊM TÚC |

Chỉ vì cự cãi nhau do vứt mỡ bừa bãi trong lò mổ heo, Tình và Đông dùng dao đấu với nhau. Hậu quả, kẻ vào trại giam, người bị trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình

Đối tượng Nguyễn Văn Tình

Ngày 23-2, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt truy nã đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1997; ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, trưa 13-1, trong quá trình làm việc tại lò mổ heo ở thị xã Tân Uyên, giữa Tình và Trịnh Văn Đông (SN 1995; quê Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn về việc Đông vứt mỡ heo bừa bãi. Khi bị Đông đá một cái, Tình tức giận lấy con dao chặt thịt heo chém nhưng không trúng.

Đông liền lấy một khúc gỗ đánh trúng tay Tình làm rớt dao xuống đất. Tình chạy vào phòng lấy một cây rựa chém trúng vào tay phải làm Đông bị thương nặng.

Đấu dao tại lò mổ heo, 1 người trọng thương - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tinh bị bắt sau thời gian trốn truy nã

Sau đó, Tình tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát về hướng Đông nhưng không trúng. Lúc này, mọi người xung quanh đến can ngăn, đưa Đông đi cấp cứu và trình báo sự việc với công an.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích, tỉ lệ tổn thương cơ thể của Đông là 11%.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập dược, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tình về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Tình đã bỏ trốn.

Chiều 23-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thái Hiển (SN 1985, ngụ thị trấn Chợ Mới) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đấu dao tại lò mổ heo, 1 người trọng thương - Ảnh 2.

Đối tượng Hiển tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 17-2, Hiển cùng một số người bạn đến nhậu tại quán N.H ở thị trấn Chợ Mới. Trong lúc nhậu, nhóm của Hiển xảy ra mâu thuẫn với nhóm ngồi bàn bên cạnh do nhóm này lớn tiếng và chửi tục. Sau đó, 2 nhóm dùng ly, vỏ chai bia, gạch… ném vào nhau gây mất an ninh trật tự và hư hỏng nhiều tài sản có giá trị trong quán nhậu .

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Chợ Mới có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, nhưng nhóm Hiển vẫn dùng gạch, vỏ bia ném vào đối phương. Bên ngoài quán, một số đối tượng cầm dao tự chế nên gây lo sợ cho người dân xung quanh. Khi Công an huyện Chợ Mới có mặt, sự việc mới được ngăn chặn.

Công an huyện Chợ Mới đang tiếp tục điều tra và truy xét những đối tượng liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại