Đặt tham vọng lớn song đội bóng quê hương thầy Park có thể phải nuốt hận vì cái dớp kỳ lạ

Hà Phương |

U23 Hàn Quốc khao khát vô địch U23 châu Á, nhưng một cái dớp kỳ lạ lại đang gọi tên Saudi Arabia.

Quy luật của các VCK U23 châu Á

Kể từ khi được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa vào chương trình thi đấu chính thức, vòng chung kết U23 châu Á luôn tuân theo một quy luật. Đội bóng nào hễ đánh bại được các nhà đương kim vô địch thì sau đó sẽ đăng quang tại giải đấu đó.

Ở giải đấu châu lục đầu tiên (năm 2013), U23 Iraq là đội bóng bước lên ngôi cao nhất sau khi vượt qua U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

Tại vòng chung kết U23 châu Á tiếp theo (năm 2016), đương kim vô địch U23 Iraq đã chơi khá thành công khi vượt qua vòng bảng và vòng tứ kết. Tuy nhiên ở bán kết, U23 Iraq đã để thua U23 Nhật Bản với tỷ số 1-2, qua đó chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Đội bóng xứ sở mặt trời mọc hưng phấn sau khi đánh bại các nhà đương kim vô địch đã tiếp tục lội ngược dòng thành công và đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận chung kết với tỷ số 3-2 để chính thức trở thành tân vương của giải U23 châu Á.

Đặt tham vọng lớn song đội bóng quê hương thầy Park có thể phải nuốt hận vì cái dớp kỳ lạ - Ảnh 1.

Uzbekistan đánh bại Việt Nam đầu năm 2018 để vô địch U23 châu Á.

Hai năm sau, quy luật nói trên tiếp tục được lặp lại. Đương kim vô địch U23 Nhật Bản đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương một cách dễ dàng khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng và tiến vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 với tư cách là đội đứng đầu bảng B.

Tuy nhiên ở tứ kết khi phải đối đầu với đội xếp thứ 2 bảng A là U23 Uzbekistan, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã bất ngờ để thua tan nát với tỷ số đậm 0-4. Thất bại này khiến U23 Nhật Bản phải dừng chân ở tứ kết và trở thành cựu vương của giải đấu. Còn U23 Uzbekistan sau khi loại được nhà đương kim vô địch đã thẳng tiến đến ngôi vương sau khi lần lượt vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 4-1 ở bán kết và U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 trong trận chung kết.

Sau khi vượt qua U23 Uzbekistan với tỷ số 1-0 trong trận bán kết và biến đội bóng này trở thành cựu vương, U23 Saudi Arabia liệu có thể đánh bại được U23 Hàn Quốc trong trận chung kết diễn ra vào tối nay, theo đúng quy luật nói trên để bước lên ngôi cao nhất tại giải năm nay?

Đặt tham vọng lớn song đội bóng quê hương thầy Park có thể phải nuốt hận vì cái dớp kỳ lạ - Ảnh 2.

Nhiều điểm tương đồng với trận chung kết năm 2016

Bốn năm trước, trong trận chung kết giải U23 châu Á 2016, U23 Hàn Quốc chạm trán với U23 Nhật Bản - đội bóng đứng đầu bảng B. Bốn năm sau, lịch sử lặp lại khi ở trận đấu cuối cùng của giải năm nay, đội bóng xứ sở kim chi lại đối đầu với đội bóng số 1 của bảng B là U23 Saudi Arabia.

Đây đều là những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự mạnh nhất giải đấu tính đến thời điểm đó (U23 Nhật Bản chỉ để lọt lưới 2 bàn trước khi gặp U23 Hàn Quốc năm 2016 còn con số này bên phía U23 Saudi Arabia năm nay là 1 bàn)

Để tiến vào trận chung kết của 2 giải đấu, U23 Hàn Quốc đều thắng cách biệt 2 bàn ở bán kết (3-1 trước U23 Qatar năm 2016 và 2-0 trước U23 Australia ở bán kết năm 2020) và vượt qua đối thủ U23 Jordan ở tứ kết (thắng 1-0 năm 2016 và thắng 2-1 năm 2020).

Năm 2016, U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Nhật Bản 2-3 trong trận chung kết. Còn năm nay, kết quả tương tự liệu có lặp lại với đội bóng xứ sở kim chi trong trận đấu cuối cùng với U23 Saudi Arabia?

Góc thống kê

Tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, U23 Saudi Arabia đang là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất khi mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc là đội bóng có hàng công mạnh nhất khi đã ghi được 9 bàn kể từ đầu giải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại