*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa hoàn thành cưỡng chế phá dỡ căn nhà 130 m2 cùng một số hạng mục xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại đồi Dõng Chum, xã Minh Phú.
Người dân có nhu cầu phát triển xây dựng“mắc lỗi” vi phạm đất rừng do việc rà soát cắm mốc ranh giới đất rừng phòng hộ với các loại đất khác còn chậm trễ.
Hà Nội cần sớm rà soát hiện trạng rừng hiện nay ở Sóc Sơn và thống nhất điều chỉnh quy hoạch năm 2008 để chất dứt tình trạng xây dựng trái phép trên đất rừng.
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý rất nhiều công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn, nhưng đất rừng vẫn bị "xẻ thịt".
Trở lại vùng núi Ba Vì và Sóc Sơn hiện nay sau nhiều kết luận thanh tra mới đây cho thấy dường như việc xử lý vi phạm chỉ mang tính chất cầm chừng. Các biệt phủ, biệt thự, khu nghỉ dưỡng trên đất nông lâm nghiệp vẫn tồn tại. Thậm chí, nhiều vi phạm mới lại tiếp tục xảy ra.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kết luận thanh tra của Thanh tra TP đối với việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn đã được công bố công khai và nêu rất rõ ràng.
Theo ông Nguyễn An Huy, sau rằm tháng Giêng, việc thanh tra đất rừng Sóc Sơn sẽ được đơn vị tiếp tục thực hiện.
Lãnh đạo UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) cho biết, đang chờ kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội để có căn cứ xem xét, xử lý đối với công trình nhà của ca sỹ Mỹ Linh.
Theo lãnh đạo UBND xã Minh Phú, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã cưỡng chế được 15/18 công trình vi phạm đất rừng và không đạt kế hoạch cưỡng chế xong trong tháng 12/2018.
Người dân được giao đất Sóc Sơn để trồng rừng chứ không phải để ở, cấp sổ đỏ vào đất rừng là sai.
UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) đã gửi quyết định cưỡng chế, phá dỡ đến các hộ gia đình có trong danh sách công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.
Phó Tổng Thanh tra CP Bùi Ngọc Lam cho biết, đến nay một số nội dung theo kết luận của thanh tra về vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn chưa được Hà Nội xử lý kiên quyết, triệt để.
Tâm điểm