Đạp vào đầu đối thủ, cầu thủ Trung Quốc giải thích: "Là anh ta đập đầu vào chân tôi"

Nara |

Hành động trên sân cùng cách giải thích của cầu thủ này đang bị người hâm mộ lên án.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Trung Quốc và Nhật Bản thuộc giải Vô địch Đông Á (Nhật Bản thắng 2-1). Trong một pha tranh chấp, hậu vệ cánh Khương Chí Bằng đạp thẳng chân vào đầu Hashioka bên phía Nhật.

Đạp vào đầu đối thủ, cầu thủ Trung Quốc giải thích: Là anh ta đập đầu vào chân tôi - Ảnh 1.

Khương Chí Bằng đạp vào đầu đối thủ

Rất may, Hashioka không bị chấn thương nghiêm trọng và vẫn có thể thi đấu tiếp, còn Chí Bằng nhận thẻ vàng. Vụ việc cũng sẽ chỉ dừng lại ở một pha bóng xấu xí trên sân, cho đến khi Chí Bằng lên tiếng giải thích: "Là anh ta đập đầu vào chân tôi chứ không phải tôi đạp trúng đầu anh ta, tôi là người chạm bóng trước".

Đạp vào đầu đối thủ, cầu thủ Trung Quốc giải thích: Là anh ta đập đầu vào chân tôi - Ảnh 2.

Khương Chí Bằng không cho rằng mình có lỗi

 Người hâm mộ của cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều cho rằng lời thanh minh của Chí Bằng là khó chấp nhận. Ngoài ra, phát biểu của HLV Lý Thiết sau trận cũng gây bất bình khi ông cho rằng cầu thủ Trung Quốc không phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các tình huống tranh chấp như thế.

Áp lực dành cho ĐT Trung Quốc đang là rất lớn. Họ cần kết quả tốt tại giải Vô địch Đông Á để xoa dịu dư luận. Song 2 đối thủ chính là Nhật Bản và Hàn Quốc dù không triệu tập các ngôi sao từ châu Âu về vẫn đủ sức khiến Trung Quốc khó đạt mục tiêu vô địch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại