Cầu thủ Thái Lan đá hỏng penalty trên sân Mỹ Đình hôm 19/11 vừa ghi bàn giúp Yokohama vô địch quốc gia Nhật Bản, lập kỷ lục đáng tự hào cho bóng đá Đông Nam Á

HOÀNG ANH |

Chiều 7/12, Yokohama F.Marinos của Theerathon Bunmathan đánh bại FC Tokyo 3-0 ở vòng cuối cùng để chính thức lên ngôi vô địch J.League 2019. Theerathon từng phải xin lỗi fan Thái vì đá hỏng quả phạt đền ở Mỹ Đình hôm 19/11, khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ Thái Lan đá hỏng penalty trên sân Mỹ Đình hôm 19/11 vừa ghi bàn giúp Yokohama vô địch quốc gia Nhật Bản, lập kỷ lục đáng tự hào cho bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 1.

Theerathon ăn mừng với chiếc đĩa bạc J.League.

Với chức vô địch cùng Yokohama F. Marinos, Theerathon Bunmathan trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch 1 giải hàng đầu châu Á. Trước vòng đấu 34 (vòng cuối cùng), Yokohama hơn FC Tokyo 3 điểm và cần một trận hòa để chính thức trở lại ngôi vương sau 15 năm chờ đợi.

Họ còn làm được nhiều hơn điều kiện cần. Phút 26, Theerathon Bunmathan mở tỷ số cho Yokohama. Nhận đường chuyền ngang của đồng đội, Theerathon chờ bóng lăn sang chân thuận rồi tung cú sút trái phá, bóng đập một cầu thủ FC Tokyo nảy lên cao, vòng qua đầu thủ môn và rót thẳng vào khung thành.

Cầu thủ Thái Lan đá hỏng penalty trên sân Mỹ Đình hôm 19/11 vừa ghi bàn giúp Yokohama vô địch quốc gia Nhật Bản, lập kỷ lục đáng tự hào cho bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 2.

Theerathon ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Bàn thắng của Theerathon Bunmathan

Trước khi hiệp một khép lại, Yokohama tạo cách biệt 2 bàn nhờ công của Erik Lima (phút 44). Thế trận tưởng chừng quá thuận lợi cho Yokohama thì đến phút 64, cầu thủ Park Iru-gyu nhận thẻ đỏ rời sân. Fan Yokohama chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi Endo Keita ấn định chiến thắng 3-0.

Đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Yokohama về đích với 70 điểm sau 34 trận. Đáng chú ý, FC Tokyo mới là đội nắm vị trí dẫn đầu lâu hơn. Yokohama khởi đầu tệ nhưng họ đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi thắng đến 10 trận trong 11 trận gần nhất.

Vô địch J.League 2019, Theerathon Bunmathan trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch giải đấu hàng đầu ở châu Á. Trên hành trình J.League 2019, Theerathon thi đấu tới 25 trận, trong đó có tới 23 trận đá trọn vẹn 90 phút.

Ở Mỹ Đình hôm 19/11 vừa qua, Theerathon Bunmathan đá hỏng quả 11 mét khiến Thái Lan hòa Việt Nam 0-0 ở vòng loại World Cup 2022. Sau trận, anh phải lên tiếng xin lỗi CĐV.

Cầu thủ Thái Lan đá hỏng penalty trên sân Mỹ Đình hôm 19/11 vừa ghi bàn giúp Yokohama vô địch quốc gia Nhật Bản, lập kỷ lục đáng tự hào cho bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm cản phá quả 11 mét của Theerathon. Ảnh: Tiến Tuấn

Cầu thủ Thái Lan đá hỏng penalty trên sân Mỹ Đình hôm 19/11 vừa ghi bàn giúp Yokohama vô địch quốc gia Nhật Bản, lập kỷ lục đáng tự hào cho bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 4.

Theerathon tranh chấp với Tiến Linh. Ảnh: Tiến Tuấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại