*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đập thủy điện cao nhất thế giới đang được xây dựng ở độ cao 1.155m.
Phía sau những con số choáng ngợp về siêu đập ấy là hơn 1.000 làng mạc chìm dưới nước, hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và những cuộc tranh cãi chưa có hồi kết.
Dự án thủy điện Yarlung Tsangpo của Trung Quốc dự kiến sản xuất trung bình khoảng 300 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của hơn 300 triệu người.
Tajikistan đang xây đập Rogun cao 335 m trên sông Vakhsh, cùng hồ chứa 13,3 tỷ m³ và nhà máy 3.780 MW, dự kiến tạo hơn 30.000 việc làm sau khi hoàn thành.
Câu trả lời là: do NASA nhìn vấn đề ở góc độ phát triển bền vững...
Siêu công trình lớn nhất thế giới đã khiến 1,4 triệu người phải tời khỏi 13 thành phố và 1.350 ngôi làng.
Về cơ bản không thể thay đổi được thời gian trôi qua trên Trái Đất, song theo NASA, một công trình nhân tạo ở Trung Quốc đã có thể làm được điều đó.
Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới trải dài 1.800 km dọc theo sông Dương Tử, được hình thành bởi chuỗi 6 siêu đập thủy điện.
Khi đi vào hoạt động, công suất vận chuyển hàng hóa hàng năm của trung tâm Tam Hiệp sẽ đạt 336 triệu tấn.
Một siêu dự án hạ tầng đường thuỷ khổng lồ cạnh đập Tam Hiệp sắp "thành hình".
Dự án nhằm tăng cường năng lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế dọc theo Vành đai Kinh tế sông Dương Tử.
Quốc gia này dành hơn chục năm để nghiên cứu, thiết kế và chuẩn bị công nghệ cho công trình được đánh giá là chưa từng có về quy mô và độ phức tạp.