*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tàu cá bị mất liên lạc khi hoạt động trên vùng biển đảo Tri Tôn, quần đảo Trường Sa từ ngày 20/12 đến nay chưa liên lạc được.
Theo Wall Street Journal, động thái mới của Mỹ là hướng tiếp cận đáng chú ý đối với các hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền trái phép.
Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ xác nhận một thủy thủ thuộc tàu khu trục USS Stethem đã mất tích vào khoảng 9h sáng hôm 1/8, theo giờ địa phương, ở biển Đông.
Ba tàu Trung Quốc đã bám theo khi tàu khu trục của Mỹ tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Theo thông tin đến chiều 9/3, tại hiện trường hiện có 5 tàu cá của Việt Nam, 2 tàu của Trung Quốc tham gia tìm kiếm ngư dân Việt mất tích.
Việc Mỹ điều một nhóm tàu sân bay tới Biển Đông trong mấy ngày qua được giới phân tích dự đoán chắc chắn sẽ gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và cũng là phép thử thần kinh đối với Trung Quốc.
Theo The Diplomat ngày 5-2, chỉ huy Không quân Úc cho hay ngày càng nhiều các chuyến bay tuần tra của nước này ở biển Đông bị Trung Quốc phát cảnh báo đuổi đi.
Giới phân tích cho rằng, bất chấp đe dọa của Trung Quốc, Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích chiến lược ở Biển Đông.
Hôm 30/1, tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur của Mỹ đã tuần tra ở biển Đông, tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Theo Kyodo, ngày 1/2, Nhật Bản đã ủng hộ việc Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển USS Curtis Wilbur di chuyển vào khu vực 12 hải lý quanh một hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép ở Biển Đông.
Tàu khu trục USS Curtis Wilbur (DDG-54) của Mỹ bất ngờ đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn và người chỉ huy USS Curtis Wilbur lại là một bất ngờ nữa.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 30/1 phản ứng gay gắt việc tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Mỹ tiến vào tuần tra khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn.
Tâm điểm