*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những cành hoa rừng xuống phố giá hàng triệu đồng vẫn được người dân Thủ đô săn đón để ' chơi' Tết sớm.
Những cành cây xù xì trồng quanh nhà, quanh đồi được coi như "kho báu" người miền ngược bán cho người miền xuôi chơi Tết.
Mặc dù còn khoảng 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng tại Hà Nội đã xuất hiện những cành đào nở sớm được bán trên thị trường.
Một số địa phương đã bắt đầu thực hiện việc dán tem, với tinh thần không để việc chứng nhận nguồn gốc ảnh hưởng thu nhập của người dân từ cây đào trong dịp Tết.
5 năm trở lại đây, diện tích cây ăn quả được tỉnh Sơn La mở rộng, đạt khoảng 80.000 héc ta, đứng thứ 2 về diện tích cây ăn quả trong cả nước.
UBND huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) vừa kiến nghị UBND tỉnh Sơn La đề xuất Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho phép người dân được khai thác, buôn bán, vận chuyển cành đào, gốc đào trồng, làm tem nhãn cho đào trồng của người dân địa phương.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người dân tự trồng đào rừng thì khuyến khích người dân phát triển kinh tế, không cấm việc này.
Các chuyên gia ủng hộ chủ trương cấm khai thác đào rừng, bảo vệ rừng tự nhiên. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa đào nhà và đào rừng có nhiều khó khăn.
Vận chuyển, mua bán, sử dụng cành đào rừng dưới mọi hình thức đều bị coi là vi phạm. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết.
Hóa ra chúng là dấu vết còn sót lại của một nền nông nghiệp tiên tiến từ hơn 10.000 năm trước.
Cất công lặn lội lên tận Lai Châu, ròng rã chục ngày trời lùng sục các bản, làng, thu gom, một tiểu thương quê Ninh Bìnhgom được xe tải đào chở về cố đô. Với hai chuyến xe liên tiếp, anh lãi gần 200 triệu đồng.
Nhiều ngày trước, do thời tiết nắng nóng, không ít chậu đào Tết đã bung nở gần hết hoa, khiến cho người bán không khỏi lo lắng.
Tâm điểm