Đạo diễn Lê Hoàng: "Tôi đã sai với người đồng tính"

Tùng Ninh |

"Dân đồng tính không bao giờ nói như thế với nhau, chỉ có người ngoài mới gọi họ là "bóng". Từ đó, tôi hiểu rằng tôi đã sai với người đồng tính...", đạo diễn Lê Hoàng nói.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện cuối tuần, diễn viên Lãnh Thanh đã được mời đến để chia sẻ về những khó khăn của mình khi đóng phim đồng tính Thưa mẹ con đi.

Để thực hiện được bộ phim này, Lãnh Thanh đã phải tìm hiểu rất nhiều về người đồng tính. Anh nói:

"Trước khi vào vai đồng tính trong phim Thưa mẹ con đi, tôi đã phải lên mạng tìm kiếm thông tin, xem miêu tả về người đồng tính như thế nào, từ đó hiểu rõ hơn về người đồng tính.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi đã sai với người đồng tính - Ảnh 1.

Lãnh Thanh

Tiếp đó, tôi tìm gặp một số người bạn của mình thuộc cộng đồng LGBT để trò chuyện với họ nhiều hơn mức bình thường, tìm hiểu nội tâm của họ như thế nào. Thậm chí, tôi còn hỏi thẳng họ xem họ cảm thấy khác thường, không giống con trai bình thường như thế nào.

Có người nói với tôi từ cấp 1, cấp 2 đã thấy có gì khác rồi. Từ đó, tôi liên hệ được với nhân vật của mình trong phim và khai thác thêm về họ.

Tôi hỏi họ xem đã quen con gái bao giờ chưa và họ nói đã từng nhưng cảm thấy không hợp, mà lại có sự rung động khác thường với con trai. Lúc đó, họ muốn được ở bên người con trai ấy và cứ thế làm theo cảm xúc, tìm đến với nhau.

Những cuộc tình của họ đều không bền. Chỉ có điều, họ rất vui, hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy. Họ được sống với chính tâm tư, mong muốn của mình và có được một người che chở, hiểu họ.

Tôi tiếp thu được rất nhiều câu chuyện về người đồng tính để xây dựng nhân vật của mình.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi đã sai với người đồng tính - Ảnh 3.

Lãnh Thanh đóng phim Thưa mẹ con đi

Tôi còn tìm hiểu thêm cả những bậc cha mẹ có con đồng tính, nghe phát ngôn của họ. Tôi thấy họ có suy nghĩ văn minh, cởi mở hơn những bậc cha mẹ khác".

Lãnh Thanh tự chấm cho mình một điểm số khá khiêm tốn khi nhập vai đồng tính. Anh chia sẻ:

"Sau khi xem lại bộ phim mình đóng, tôi tự cho mình 6 điểm rưỡi. Tôi thấy còn rất nhiều nét diễn mình làm không đúng, không tốt. Nếu được đóng lại, tôi sẽ làm khác đi.

Tuy nhiên, tôi hài lòng vì lần đầu tiên đóng điện ảnh, vào một vai có nội tâm phức tạp, lại khác hoàn toàn với mình mà vẫn đóng trọn vẹn được.

Trong phim này, khó nhất là phân cảnh tôi thổ lộ tâm tư với bạn trai tôi qua một cánh cửa nhà tắm. Cảnh này khó ở nội tâm, ở cách nhả thoại, thể hiện cảm xúc như thế nào. Tôi phải biểu cảm hết mọi thứ qua khuôn mặt nên rất áp lực. Tôi đã nghĩ rất nhiều để diễn được cảnh đó".

Để đóng được cảnh nóng với bạn diễn nam trong phim, Lãnh Thanh cũng phải trăn trở rất nhiều. Anh tiết lộ:

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi đã sai với người đồng tính - Ảnh 4.

"Trong phim này, tôi đã phải đóng một cảnh nóng đồng tính, rất ướt át với bạn diễn nam của mình. Cả tôi và bạn diễn đều phải trăn trở, suy nghĩ rất nhiều để diễn được, chứ không thể lao vào nhau như hai con thiêu thân một cách thô tục được.

Chúng tôi đã phải nói chuyện với nhau rất nhiều, nghĩ về nhau nhiều hơn và tưởng tượng sẽ phải làm gì với nhau ở cảnh nóng. Từ đó, chúng tôi mới bắt đầu diễn cảnh nóng với nhau.

Tôi cũng phải xem rất nhiều bộ phim về người đồng tính để hiểu được phải đóng cảnh đồng tính như thế nào cho tinh tế, không cần quá phô trương.

Sau khi bộ phim ra mắt, đa số người đồng tính đều ủng hộ chúng tôi vì giúp họ nói lên tâm tư của mình. Một số ít còn lại thì góp ý thẳng thắn với chúng tôi".

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi đã sai với người đồng tính - Ảnh 5.

Sau khi nghe xong những chia sẻ của Lãnh Thanh, đạo diễn Lê Hoàng - MC của chương trình thừa nhận rằng mình cũng có điểm chưa đúng khi làm phim về người đồng tính. Anh nói:

"Tôi nghĩ, làm về phim đồng tính thì dù kĩ đến đâu vẫn có sai sót. Tôi từng làm một phim đồng tính là phim Trai nhảy và tự cho là nó hay, tưởng mình làm hay lắm rồi.

Đến khi phim công chiếu, tôi có mời một số người bạn đồng tính đi xem và họ nói với tôi, phim của tôi có vấn đề rất nặng. Đó là cảnh nhân vật đồng tính nói với bạn "anh bóng mà".

Dân đồng tính không bao giờ nói như thế với nhau, chỉ có người ngoài mới gọi họ là "bóng". Từ đó, tôi hiểu rằng tôi đã sai với người đồng tính do không nghiên cứu kĩ.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi đã sai với người đồng tính - Ảnh 6.

Phim Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng

Tôi nhận ra, khi làm bất cứ một phim gì, mình phải tìm hiểu kĩ tâm tư tình cảm, cách thể hiện ngôn ngữ của nhân vật. Ai cũng có những tín hiệu riêng mà người ngoài không biết.

Có lần tôi đi xem một bộ phim đồng tính, thấy một cảnh hai nhân vật đồng tính mới gặp nhau một lúc đã rủ nhau về nhà. Tôi ra gặp đạo diễn phim đó và nói làm sao hai người xa lạ mới gặp nhau đã biết đối phương cũng giống mình được.

Đạo diễn đó bảo tôi nghĩ chưa đúng, người đồng tính chỉ cần gặp một cái là có được cái đồng cảm rất nhanh. Tín hiệu của họ gửi cho nhau không giống tín hiệu trai gái bình thường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại