Đào Bá Lộc tiết lộ yêu nam danh hài nổi tiếng, ĐD Quang Huy phản ứng bằng triết lý sâu cay

Gia Linh |

"Đem chuyện gia đình người ta ra làm chất liệu truyền thông cho mình thì lại càng không thể trở thành nghệ sĩ chứ chưa nói đến là ngôi sao", đạo diễn Quang Huy viết.

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao khi Đào Bá Lộc chia sẻ câu chuyện tình trường của mình. 

Ở tuổi 24, Đào Bá Lộc cho biết, anh đã trải qua 14 mối tình trong đó có một người là danh hài kiêm MC nổi tiếng. Thậm chí, nam ca sĩ "Thanh Xuân" còn tiết lộ thêm rằng, danh hài kia kết hôn chưa lâu và vợ anh ta là một nữ ca sĩ.

Sau chia sẻ của Đào Bá Lộc, cư dân mang đã ngay lập tức "truy lùng" danh tính vợ chồng danh hài mà nam ca sĩ này nhắc tới. Bên cạnh một số người cảm thấy thích thú với cách chia sẻ thật lòng của Đào Bá Lộc thì cũng có không ít người bức xúc vì nghĩ nam ca sĩ này đang cố tình tạo scandal để nổi tiếng.

Đào Bá Lộc tiết lộ yêu nam danh hài nổi tiếng, ĐD Quang Huy phản ứng bằng triết lý sâu cay - Ảnh 1.

Đào Bá Lộc.

Ngày hôm qua (28/9), ca sĩ Mỹ Lệ cũng đã lên tiếng chỉ trích khá gay gắt ca sĩ đàn em trên mạng xã hội.

Và cách đây ít phút, đạo diễn Quang Huy cũng đã đăng tải một đoạn status triết lý khá sâu cay về chuyện này. Mặc dù không nói thẳng tên ca sĩ Đào Bá Lộc trong nội dung bài viết, nhưng ai đọc cũng có thể hiểu anh đang "dằn mặt" cách làm truyền thông của Lộc.

"Truyền thông đối với nghệ sĩ, cũng giống như thực phẩm chức năng đối với con người vậy, nó chỉ có thể giúp mình khoẻ hơn chứ không thể chữa bệnh được. Muốn thực phẩm chức năng giúp mình khoẻ nhất, trước tiên mình phải khoẻ. Muốn truyền thông giúp mình toả sáng, trước tiên bản thân mình phải là ánh sáng.

Đừng bao giờ nghĩ truyền thông là thuốc, có thể giúp một nghệ sĩ mắc bệnh lu mờ nan y có thể toả sáng trở lại. Scandal thì lại càng không phải là thuốc, đem chuyện gia đình người ta ra làm chất liệu truyền thông cho mình thì lại càng không thể trở thành nghệ sĩ chứ chưa nói đến là ngôi sao. 

Nghệ sĩ là phải có câu chuyện của chính mình, bản lĩnh của chính mình và tạo ra giá trị của chính mình.

Để thành ngôi sao, bạn phải có khí chất và thông minh hơn người ta, phải bỏ công bỏ sức hơn người ta vạn lần chứ không phải là nghĩ những mưu nhỏ mẹo vặt. Thật ngây thơ khi dùng tư duy thấp mà lại để leo lên cao. Tôi không nghĩ các bạn ghê gớm gì, tôi nghĩ các bạn quá nông", đạo diễn Quang Huy viết.

Đào Bá Lộc tiết lộ yêu nam danh hài nổi tiếng, ĐD Quang Huy phản ứng bằng triết lý sâu cay - Ảnh 2.

Đạo diễn Quang Huy.

Đạo diễn phim "Chàng trai năm ấy" còn đưa ra lời khuyên rằng, nếu muốn nổi tiếng thì phải tự rèn luyện. Và đừng nghĩ sao hạng A cũng phải cần scandal thì mới nổi tiếng:

"Làm nghệ sĩ, hoặc là mong muốn được trình diễn nhiều nhất, hoặc là mong muốn được trọng vọng nhiều nhất, nôm na là lên hàng hạng A. Muốn trình diễn nhiều nhất thì siêng năng tập luyện, muốn lên hạng thì chăm chỉ làm việc và phải thông minh để có kế sách hơn người. 

Chẳng ai cho không bạn vị trí hơn họ nếu bạn không thông minh và có suy nghĩ khác biệt với họ. Đừng nhìn vào những nghệ sĩ hạng A có scandal và cho rằng họ nhờ đó mà thành sao. 

Nên nhớ, họ đã là ngôi sao thì mới có scandal, và nếu họ có thể trụ vững thì chắc chắn là do giá trị họ tạo ra lớn hơn những scandal của họ nhiều lần.

Làm gì có cái bóng đèn nào màu đen bao giờ", đạo diễn Quang Huy khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại