Đánh tráo vàng giả để lấy vàng thật

Hoa Đông |

Từng “sở hữu” nhiều tiền án về các tội danh trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Đặng Thị Trinh vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ", liên tục thực hiện các hành vi phạm tội bằng cách tráo vàng giả lấy vàng thật.

Đặng Thị Trinh (SN 1988, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vốn xuất thân trong gia đình có kinh tế khá giả, được người thân chăm lo, chỉ bảo nhưng Trinh đã sớm sa ngã.

Học hết lớp 9, Trinh bỏ ngang rồi theo đám bạn đua đòi, ăn chơi, cứ mỗi lần hết tiền tiêu xài, Trinh lại quay về nhà lục tìm tài sản đem bán rồi lại bỏ đi.

Vào tháng 4/2006, Trinh bị lãnh đạo địa phương ký quyết định giáo dục tại nơi cư trú nhưng chỉ vài tháng sau, Trinh lại tiếp tục lang bạt gây án.

Tính từ lần đầu tiên đứng trước vành móng ngựa vào năm 18 tuổi đến thời điểm hiện tại là 6 lần Trinh hầu tòa về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Chính vì không có nghề nghiệp lại chây lười lao động nên Trinh lang thang khắp nơi trong tỉnh Quảng Trị để trộm cắp, lừa đảo tài sản, lấy tiền nuôi bản thân qua ngày đoạn tháng.

Để thực hiện hành vi bất chính, Trinh mua của người bán hàng rong 2 vòng kim loại màu vàng, 1 ví da, 1 khẩu trang, sau đó đến các cửa hiệu kinh doanh vàng để giả vờ mua hàng rồi lợi dụng lúc chủ hiệu sơ hở, thiếu cảnh giác, Trinh nhanh chóng dùng vàng giả đã chuẩn bị từ trước để đánh tráo lấy vàng thật.

Vào ngày 6/5/2016, Trinh đến hiệu vàng Ngọc Kim Anh (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) vờ hỏi xem 2 nhẫn vàng 24K rồi tìm cách đánh tráo vàng giả.

Tiếp đến, chị ta giả vờ gọi điện thoại cho bạn đến xem dây chuyền rồi đi ra ngoài tẩu thoát. Vì Trinh để lại ví tiền, khẩu trang, váy chống nắng và cả hộp đựng vàng nên chủ tiệm không hề nghi ngờ.

Đợi một lúc lâu không thấy khách hàng quay lại, chủ tiệm kiểm tra ví tiền thì thấy trống rỗng và 2 nhẫn vàng là giả mới hốt hoảng biết mình bị lừa.

4 ngày sau, Trinh đến hiệu vàng Kim Hùng Nguyên của anh Lê Văn Hùng (tại KrôngKlang, huyện Đakrông, Quảng Trị) đánh tráo 2 nhẫn vàng 24k có trọng lượng 2 chỉ.

Sau đó, chị ta bắt xe về Tp. Đông Hà, khi đến địa phận huyện Cam Lộ thì bị bắt giữ. Do đang mang thai nên Trinh được tại ngoại.

Tuy nhiên, trong thời gian bị lực lượng chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, Trinh lại tiếp tục gây ra thêm 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 chủ tiệm vàng ở Tp. Đông Hà vào ngày 9/6/2016 và huyện Hải Lăng vào ngày 23/6/2016.

Vì lẽ đó, Trinh bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã và bị bắt vào ngày 10/8/2016.

Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5 – 6/2016, Trinh đã 4 lần chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số lượng 11 chỉ vàng, tổng trị giá hơn 37 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Trinh thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và lý giải rằng do không có tiền tiêu xài nên túng quá đành làm liều.

Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, Trinh nước mắt lưng tròng tỏ vẻ hối hận và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt sớm trở về hòa nhập cộng đồng, nuôi con nhỏ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Đặng Thị Trinh 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho các bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại