Danh tính 3 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy lúc sáng sớm ở Hà Nội

Hoàng An |

Người dân sống sát hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn họ nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực, vì nhà kín và khóa trái cửa.

Gần 9h ngày 1/12, trao đổi với PV đại diện Công an phường Thịnh Liệt cho biết, đơn vị này vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 3 bà cháu tử vong trên phố Nguyễn Chính.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà trong hẻm 143/202 phố Nguyễn Chính. Khi tiến lại gần hiện trường họ bất lực, dù đã cố đập cứu các nạn nhân tuy nhiên cả ba người được xác định là đã tử vong thương tâm tại khu vực gác xép tầng 2.

Khoảng 6h, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực có mặt ngọn lửa được khống chế.

Thoe lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt, danh tính 3 nạn nhân được xác định là bà Phùng Thị Kim Tâm (60 tuổi) và hai người cháu ngoại của bà là Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi).

Được biết, hai người cháu ngoại về nhà bà Tâm để chơi dịp cuối tuần thì xảy ra sự việc đau lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại