Danh sách hàng loạt trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3

Thanh Tú |

Để phòng tránh dịch Covid-19, một số trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

*Cao đẳng Công Thương TP.HCM: Ngày 4/3, trường thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học từ ngày 9/3 đến hết 31/3. Ngày 1/4, sinh viên học tập theo kế hoạch. 

*CĐ Đại Việt Sài Gòn: Cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.

*Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt (TP.HCM): Cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3. Các em sẽ bắt đầu trở lại học tập vào ngày 1/4. Riêng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường chủ động phòng, chống dịch tại nơi làm việc để có môi trường sạch sẽ, thông thoáng trước khi học sinh quay trở lại trường.

*Trường ĐH Nha Trang: Điều chỉnh khung thời gian kế hoạch đào tạo còn lại của năm học 2019-2020 học kỳ 2 từ ngày 2/3 đến 22/8. Phần lớn sinh viên được nghỉ hết tháng 3/2020.

*ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Cho sinh viên, học viên tại tất cả bậc và hệ đào tạo nghỉ học từ 2/3 đến khi có thông báo mới.

*Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Cho sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành có lịch tập trung tại trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 9/3 đến hết 29/3. Từ 16/3, trường triển khai hình thức học tập E-learning, sinh viên đăng nhập email để tham gia các lớp học.

*Các trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; CĐ nghề Du lịch Sài Gòn; CĐ Kinh tế đối ngoại; CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng: Có hông báo điều chỉnh kế hoạch học tập và cho sinh viên, học sinh nghỉ đến hết tháng 3/2020.

*Đại học Kiến trúc Đà Nẵng: Thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết 29/3/2020. Nếu tình hình dịch bệnh tại các nước lân cận Việt Nam khả quan hơn, sinh viên sẽ bắt đầu học tập tại trường từ ngày 30/3. Dự kiến kế hoạch học tập của kỳ 2 năm học 2019 - 2020 sẽ được kéo dài đến hết tháng 7/2020.

*CĐ nghề Du lịch Sài Gòn: Trong thông báo điều chỉnh lịch học mới nhất của trường nêu, toàn thể giảng viên, sinh viên tạm ngưng việc dạy và học đến hết ngày 31/3 để phòng dịch Covid-19.

*Học viện Cán bộ TP.HCM: Có thông báo cho sinh viên của học viện tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3-2020; cán bộ, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc học viện vẫn làm việc bình thường theo kế hoạch.

* Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Trong thông báo ngày 3/3, nhà trường nêu rõ, cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 31/3/2020. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp sẽ có thông báo sau. Riêng cán bộ, công nhân viên của trường tiếp tục đi làm bình thường.

* ĐH Công nghiệp TP.HCM: Có thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ của sinh viên và học viên đến hết tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong thời gian này, nhà trường tiếp tục phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, văn phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, nhà khách... để sẵn sàng đón sinh viên, học viên trở lại trường sau thời gian nghỉ.

* ĐH Hùng Vương (TP.HCM): Sinh viên, học viên của trường tiếp tục nghỉ đến hết tháng 3.PGS.TS Đỗ Văn Xê, Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương cho biết trên Zing.vn, ban giám hiệu trường quyết định cho nghỉ thêm 1 tháng để sinh viên biết, bố trí công việc riêng một cách hiệu quả, tránh phải chờ thông báo mỗi tuần, vừa hồi hộp vừa mất thời gian.

*ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Cho sinh viên, học viên tất cả bậc và hệ đào tạo tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.

*ĐH Phú Xuân (Thừa Thiên Huế): Cho sinh viên nghỉ hết tháng 3.

*Đại học Quốc gia TPHCM: Lãnh đạo nhà trường đã đề xuất với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nghỉ học đến hết tháng 3.

(Tổng hợp)

Danh sách hàng loạt trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại