Danh hiệu 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt đổi chủ

Quang Huy |

Con gái sinh năm 1992 của Phó chủ tịch Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) chiếm vị trí của ái nữ nhà ông Đặng Thành Tâm, trở thành 9X giàu nhất sàn chứng khoán.

Theo cập nhật đến ngày 5/10/2016, danh sách những 9X giàu nhất sàn chứng khoán có sự xáo trộn khá lớn. Ở vị trí đứng đầu, nhà đầu tư sinh năm 1992 Nguyễn Trần Thảo Nguyên, con gái của Phó chủ tịch Nguyễn Quang Hòa, sở hữu gần 2,6 triệu cổ phiếu TNA hiện có giá trị tương ứng 192,4 tỷ đồng.

So với cuối năm 2015, tài sản của Nguyễn Trần Thảo Nguyên đã tăng gấp 2,5 lần nhờ giá cổ phiếu của TNA gia tăng mạnh mẽ. Với lượng tài sản trên sàn này, 9X của TNA đã vượt qua Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, người từng là 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2015.

Hiện Đặng Nguyễn Quỳnh Anh có tài sản khoảng 187,4 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái của Chủ tịch REE, chỉ có lượng tài sản trên sàn giá trị 87 tỷ đồng, thấp nhất kể từ khi nhà đầu tư sinh năm 1991 này xuất hiện trong danh sách triệu phú chứng khoán.

Tương tự Nhất Hạnh, các 9X khác như Lê Tuấn Anh- sinh tháng 10/1994 từng khiến giới đầu tư chứng khoán dậy sóng khi kiếm hơn 2 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày nhờ lướt sóng cổ phiếu của Công ty cổ phần SCI (S99) - hay Nguyễn Ngọc Mỹ cũng có tài sản suy giảm mạnh hoặc ra khỏi danh sách.

Với Lê Tuấn Anh, cổ phiếu họ dầu khí S99 giảm giá khiến 1,92 triệu cổ phiếu của nhà đầu tư này chỉ còn hơn 8,6 tỷ đồng, giảm mạnh từ mức 11 tỷ đồng cuối năm ngoái. Trong khi đó, nắm giữ 9,59 triệu cổ phiếu ALP đã hủy niêm yết, nếu tính trên mức giá phiên cuối cùng, tài sản của Nguyễn Ngọc Mỹ chỉ còn khoảng 32,6 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại