đánh giá học sinh tiểu học

Sở Giáo dục Hà Nội: "Hàng ngàn hồ sơ điểm 10 tuyệt đối là bình thường"

Sở Giáo dục Hà Nội: "Hàng ngàn hồ sơ điểm 10 tuyệt đối là bình thường"

Thời sự - Xã hội 2017-05-30T07:45:00

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong 2 năm học gần đây, ở bậc tiểu học, số lượng học sinh đạt điểm 10 môn Toán ở mỗi khối lớp đều trên 35.000; môn Tiếng Việt đều trên 20.000 em.

Học sinh đặt câu “Em tặng mẹ một con hiểu bài” khiến dân mạng đứng hình

Học sinh đặt câu “Em tặng mẹ một con hiểu bài” khiến dân mạng đứng hình

Nhịp sống mới 2016-11-27T08:42:00

Hình ảnh về câu “Em tặng mẹ một con hiểu bài” trong vở bài tập được một cô giáo chia sẻ thực sự khiến nhiều giáo viên, phụ huynh như đứng hình trong quá trình thực hiện thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học.

Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30

Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30

Thời sự - Xã hội 2016-08-05T11:45:00

Bộ GD-ĐT cho biết trong năm học tới sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30).

Trường học đẹp như Tây của học sinh Hà Nội

Trường học đẹp như Tây của học sinh Hà Nội

Thời sự - Xã hội 2014-09-13T10:27:00

Xây dựng trong 2 năm với số vốn hàng trăm tỷ đồng trên diện tích 9000m2, Trường Marie Curie có trụ sở trên quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) với sân chơi, thảm cỏ, sân bóng rổ...

Clip 12 phút: Cô giáo cầm thước đánh liên tục vào mặt học sinh

Clip 12 phút: Cô giáo cầm thước đánh liên tục vào mặt học sinh

Nhịp sống mới 2014-05-04T19:50:12

(Soha.vn) - Đoạn clip này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ mạng xã hội.

Chồng cô giáo xông vào trường học để... trả thù cho con

Chồng cô giáo xông vào trường học để... trả thù cho con

Thời sự - Xã hội 2014-04-22T11:55:00

Vụ việc diễn ra trước mặt cô Hà, tổng phụ trách đội của trường Tiểu học Lê Lợi (Hà Giang), nhưng cô giáo này không can thiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Hôm nay tôi 'cháy' giáo án..."

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Hôm nay tôi 'cháy' giáo án..."
Thời sự - Xã hội 2014-02-13T14:13:00

(Soha.vn) - Về phương án Bộ GDĐT đưa ra miễn thi tốt nghiệp 20%, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nếu thực tế hàng năm 98% đỗ tốt nghiệp thì làm sao phải miễn 20%?

Cô giáo và phụ huynh đánh lộn ngay trên bục giảng

Cô giáo và phụ huynh đánh lộn ngay trên bục giảng

Thời sự - Xã hội 2013-11-27T08:19:00

Những ngày này, dư luận tại một xã ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn chưa hết xôn xao về sự việc một phụ huynh đã đến xô xát, ẩu đã với cô giáo ngay trên bục giảng.

Vụ “ăn chặn” tiền học sinh: Hiệu trưởng lúng túng khi giải thích

Vụ “ăn chặn” tiền học sinh: Hiệu trưởng lúng túng khi giải thích

Thời sự - Xã hội 2013-09-30T07:00:00

(Soha.vn) - Về những đơn thư tố cáo nhà trường “ăn chặn” tiền học thêm của học sinh, bà hiệu trưởng cho rằng đó là… “lỗi của kế toán”!

Giáo viên cũng phẫn nộ vì nhà trường "ăn chặn" tiền phí học thêm

Giáo viên cũng phẫn nộ vì nhà trường "ăn chặn" tiền phí học thêm

Thời sự - Xã hội 2013-09-25T08:15:00

(Soha.vn) - Không chỉ phụ huynh học sinh bức xúc, nhiều giáo viên trường Tiểu học Đông Tiến cũng đồng loạt làm đơn “tố” hiệu trưởng đã “ăn chặn” tiền học thêm của học sinh.

Khổ như… trường chuẩn quốc gia

Khổ như… trường chuẩn quốc gia

Thời sự - Xã hội 2013-09-02T15:07:28

Cứ nghe đến trường chuẩn quốc gia là mọi người đều liên tưởng đến hình ảnh những ngôi trường khang trang, hiện đại, phòng ốc rộng rãi, đủ thiết bị tiện nghi dạy học… Nhưng...

Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học: Nói chương trình lớp 1 “nặng” là không đúng

Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học: Nói chương trình lớp 1 “nặng” là không đúng

Thời sự - Xã hội 2013-08-29T07:44:21

(Soha.vn) - Bà Trần Thị Thắm – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) lý giải: “Nói chương trình lớp 1 “nặng” nên trẻ phải học trước là không đúng. Bộ GD đã chỉ đạo các trường không được tổ chức thi vào lớp 1 và cấm dạy chữ trước khi các em vào tiểu học”.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại